Đắk Lắk: Súng cướp cò, người đàn ông trúng đạn tử vong

Hải Dương |

Khi bỏ súng vào bao, anh Sự lên xe đi tiếp thì vô ý làm súng rơi xuống đất. Không may, khẩu súng cướp cò, đạn nổ bắn trúng đầu khiến anh Sự ngã gục tại chỗ, tử vong sau đó.

Ngày 11/12, tin từ VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã cử Kiểm sát viên đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hoàng Văn Sự (SN 1975, trú tại thôn Tam Lực, xã Ea Tam, huyện Krông Năng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 6/12, anh Sự điều khiển xe honda mang theo khẩu súng hơi của mình (vừa mua khoảng hơn 02 tháng) đi lòng vòng trong thôn. Trên đường đi, anh Sự ghé vào nhà anh Lý Văn Cương (trú cùng thôn) mượn một bao xác rắn, màu xanh để bỏ súng vào.

Sau khi bỏ súng vào bao, anh Sự quay xe ra để đi tiếp thì vô ý làm rơi khẩu súng xuống đất. Không may, khẩu súng bị cướp cò, đạn nổ bay vào đầu khiến anh Sự gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, anh Cương đã nhờ thêm người đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm, anh Sự đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Krông Năng đã có mặt và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu được 386 viên đạn chì bên trong túi vải mà anh Sự mang theo cùng 1 khẩu súng hơi trong chiếc bao xác rắn.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại