Đại tá Trung Quốc: Ngày Mỹ triển khai THAAD là ngày Trung Quốc thống nhất Đài Loan

Thủy Thu |

Đồng thời, chuyên gia quân sự Trung Quốc này cũng cho rằng, hiện Mỹ đang muốn xây dựng một mạng lưới mắt xích bao vây khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm thách thức Bắc Kinh.

Kênh truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV4) ngày 22/2 đưa tin, hiện có nhiều dự đoán rằng, Mỹ có ý định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Đài Loan.

Tuy nhiên theo China Times (Đài Loan), quan chức cấp cao quân đội Đài Loan ngày 19/2 đã phủ nhận thông tin trên và cho biết, Washington không có kế hoạch triển khai THAAD ở vùng lãnh thổ này. Đồng thời, nếu Mỹ có thực sự lên tiếng thì Đài Loan cũng sẽ không cần.

Trả lời phỏng vấn CCTV4, Đại tá Lương Phương - Giáo sư, chuyên gia quân sự thuộc Đại học Quốc phòng Trung Quốc nhận định, quân đội Đài Loan hiện đã phủ định khả năng Washington triển khai THAAD nhưng trong tương lai có triển khai hay không thì phụ thuộc vào chiến lược của Mỹ.

Đại tá Trung Quốc: Ngày Mỹ triển khai THAAD là ngày Trung Quốc thống nhất Đài Loan - Ảnh 1.

Đại tá Lương Phương. Ảnh: Internet.

Theo Lương, ý định triển khai THAAD tại châu Á - Thái Bình Dương cho thấy nước Mỹ muốn xây dựng một mạng lưới bao vây khu vực này và chiến lược của Washington sẽ không thay đổi.

"Trên thực tế, Mỹ đã bắt đầu triển khai một mạng lưới với những mắt xích như sau: phía Bắc là Hàn Quốc và Nhật Bản, trung tâm là Đài Loan, phía Nam là Philippines và Australia", Lương Phương bình luận.

Bà này cũng cho rằng, khi Hàn Quốc chuẩn bị triển khai THAAD thì kế hoạch tại Nhật Bản và Australia chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt, ngay từ năm 2003, Tokyo đã đề xuất vấn đề triển khai THAAD.

Hơn nữa, tháng 12/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada trong chuyến thăm đến đảo Guam đã tiến hành thảo luận một số chi tiết về việc triển khai hệ thống này.

Lương Phương nhận định, do vị trí địa lý đặc thù nên Đài Loan sẽ là mắt xích quan trọng trong kế hoạch quân sự của Washington tại châu Á-Thái Bình Dương.

Triển khai THAAD ở Đài Loan có thể giúp Washington giám sát toàn bộ khu vực duyên hải Đông Nam Trung Quốc. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Bắc Kinh.

Nói cách khác, hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc rất dễ dàng bị phát hiện bởi THAAD được trang bị hệ thống radar có cự ly dò tìm xa nhất là 2.000 km.

"Nếu Mỹ triển khai thành công THAAD tại các chuỗi đảo trên, điều đó đồng nghĩa với việc thế cân bằng chiến lược tại khu vực sẽ bị phá hoại", bà Lương tức tối.

"Dù cho Mỹ triển khai cả hệ thống THAAD hay radar sóng ngắn X đều là hành động thách thức Bắc Kinh. Do đó, ngày triển khai THAAD sẽ là ngày Đại lục thống nhất Đài Loan", chuyên gia Trung Quốc kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại