Phó chỉ huy BTL KQ "phương Đông" Ukraine thiệt mạng trên Su-27: Tổn thất quá nặng!

Thanh Hà |

Một trong hai phi công thiệt mạng trong thảm kịch rơi máy bay Su-27UB ở Ukraine là Đại tá Ivan Petrenko – sĩ quan giàu kinh nghiệm đã có 25 năm phục vụ, là phi công cấp 1.

Cơ quan báo chí Bộ tư lệnh Không quân Ukraine tiết lộ sáng nay (17/10), Đại tá Ivan Petrenko – Phó Chỉ huy Bộ tư lệnh Không quân "phương Đông" Ukraine là một trong hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Su-27UB ở vùng Vinnytsia.

Nguồn tin cho biết thêm rằng, tất cả các đơn vị không quân tham gia cuộc tập trận "Bầu trời sạch" đều đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và máy bay đã được kiểm tra hợp chuẩn trước chuyến bay.

Đại tá Ivan Petrenko (46 tuổi) là sĩ quan giàu kinh nghiệm (25 năm phục vụ, phi công cấp 1), được đào tạo đầy đủ để trở thành một "giáo viên bay" trong các nhiệm vụ chiến đấu cả ban ngày, ban đêm và trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp.

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cũng cho biết họ sẽ sớm tiết lộ danh tính phi công thứ hai. Theo thông tin sơ bộ, người này là công dân Mỹ.

Phó chỉ huy BTL KQ phương Đông Ukraine thiệt mạng trên Su-27: Tổn thất quá nặng! - Ảnh 2.

Đại tá Ivan Petrenko.

Đây là một tổn thất quá nặng nề đối với Không quân Ukraine khi mất đi một sĩ quan cấp cao, giàu kinh nghiệm bậc nhất mà phải tốn rất nhiều kinh phí mới đào tạo được họ.

Trước đó, vào khoảng 17h00 giờ địa phương (khoảng 21h tối, giờ Việt Nam), một chiếc tiêm kích Su-27UB của Không quân Ukraine đã gặp nạn trong khi đang tham gia cuộc tập trận "Bầu trời sạch" với Không quân Mỹ.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, theo báo cáo từ đội tìm kiếm cứu nạn, thi thể của cả 2 phi công đã được tìm thấy bao gồm 1 phi công Su-27 Không quân Ukraine và người thứ 2 là một phi công thuộc lực lượng Không quân vệ binh quốc gia Mỹ", cơ quan thông tấn quân sự BQP Ukraine xác nhận.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một phụ nữ chứng kiến vụ việc cho hay chiếc Su-27 đã xoay "mòng mòng" khi đâm xuống đất.

"Máy bay bắt đầu xoắn trôn ốc khi bay trên bầu trời thị trấn. Các phi công đã cố gắng điều khiển máy bay ra khu cánh đồng", cách xa khu dân cư, chị này nói.

Máy bay tiêm kích Su-27 Không quân Ukraine gặp nạn năm 1997.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại