Đại tá Lê Quang Bốn làm Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Ngày 30/8, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm Hiệu trưởng mới của nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá, Tiến sĩ Lê Quang Bốn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học PCCC giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học PCCC.

Đồng thời, Thượng tướng Thành cũng trao quyết định nghỉ công tác, chờ chế độ hưởng hưu đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã đề nghị Đại tá Lê Quang Bốn khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công việc trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.

Cùng với đó, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đánh giá, trong quá trình công tác, Đại tá Lê Quang Bốn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tận tụy, chất lượng, hiệu quả, có năng lực quản lý, điều hành đơn vị được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Trên các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Đại tá Bốn đã cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ngày càng vững mạnh...

Đại tá Lê Quang Bốn khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS Lê Quang Bốn sinh ngày 1/1/1968, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Ông đã trải qua hơn 33 năm học tập và công tác tại Trường Đại học PCCC và dù ở cương vị nào ông cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại