Đại tá Khuôn: Chúng tôi nhận được lệnh truy nã Vũ "nhôm"

Trọng Tấn |

Ít nhất trưởng công an 2 quận ở Đà Nẵng xác nhận đã nhận được quyết định truy nã bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và đang triển khai thực hiện.

Tối 22/12, Đại tá Đặng Văn Khuôn - Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho biết đã nhận được quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm", SN 1975, trú đường Trần Quốc Toản, Đà Nẵng) của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an từ Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Khuôn cho hay, Công an quận Cẩm Lệ đã ngay lập tức triển khai truy nã ông Vũ theo đúng quy trình. "Công an quận đã thông báo đến công an các phường trên địa bàn", Đại tá Khuôn nói.

Về việc dán lệnh truy nã ông Vũ tại trụ sở các cơ quan công an phường, ông Khuôn nói sẽ làm theo quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Công an quận Liên Chiểu, cũng xác nhận thông tin trên. Công an quận cũng đã thông báo đến các địa phương.

"Chúng tôi chưa dán thông báo. Lực lượng trinh sát đã vào cuộc và truy tìm đối tượng truy nã", Đại tá Hoa nói.

Đại tá Khuôn: Chúng tôi nhận được lệnh truy nã Vũ nhôm - Ảnh 1.

Nhiều người theo dõi việc khám xét nhà ông Vũ "nhôm" vào tối 21/12

Trước đó, trong ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng công bố Quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm".

Ông Vũ "nhôm" là Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CO Nova Bắc Nam 79 - nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Quyết định khởi tố được công bố tại nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng). Đại diện gia đình, chính quyền và tổ dân phố đã chứng kiến việc đọc quyết định khởi tố.

Đại tá Khuôn: Chúng tôi nhận được lệnh truy nã Vũ nhôm - Ảnh 2.

Công an khám nhà ông Vũ tối 21/12 (Ảnh: Đình Thức)

Ông Vũ bị khởi tố bị can do đã có hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", phạm vào Điều 263 BLHS...

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị nếu ai phát hiện, bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay về số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.

Trước đó trong ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nhà và trụ sở công ty của ông Phan Văn Anh Vũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại