Đại sứ quán Nga tại Syria liên tiếp trúng pháo kích của khủng bố

VÂN ANH |

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria bị trúng pháo kích của những kẻ khủng bố - Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 20.11.

"Khoảng 10:35 giờ địa phương ngày 20.11, loạt đạn súng cối đã trúng hàng rào bên ngoài của đại sứ quán Nga ở Syria, gần khu nhà ở của nhân viên sứ quán. Đạn 122mm đã phá hủy tường của tòa nhà, gây hỏng đường điện và hệ thống cung cấp nước. Không ai trong số nhân viên của sứ quán bị thương" - Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nga mong muốn các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đánh giá đúng sự cố.

"Chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp phương Tây ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không giữ im lặng mà có đánh giá công khai đúng đắn về sự cố đe dọa đến cuộc sống của các nhà ngoại giao Nga" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao viết.

Tuyên bố nhấn mạnh, vụ pháo kích không ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga tiếp tục chống khủng bố.

"Chúng tôi một lần nữa muốn khẳng định rằng những vụ khiêu khích như vậy không ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga hoàn thành việc tiêu diệt đến kẻ khủng bố cuối cùng ở Syria..." - TASS dẫn tuyên bố cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại, Mátxcơva đã nhiều lần lưu ý cộng đồng quốc tế về những vụ pháo kích vẫn tiếp diễn tại thủ đô Syria, và chỉ ra rằng đại sứ quán Nga thường xuyên bị tấn công như vậy.

"Chúng tôi kiên quyết lên án kiểu tấn công mới này của những kẻ khủng bố chống lại phái đoàn ngoại giao Nga tại Damascus" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại