Đại sứ Nga: Quan hệ Nga-Trung không thể bị tác động bởi Trump

Hải Võ |

Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov cho hay, quan hệ Nga-Trung sẽ không bị biến động theo sự thay đổi chính quyền ở Mỹ.

Tờ Tin tức tham khảo (Trung Quốc) hôm 8/2 cho hay, ông Denisov cho rằng những khẩu hiệu và cam kết khi tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dần chuyển hóa thành chính sách thực tế, thu hút sự quan tâm của mọi quốc gia, trừ Nga-Trung.

Hãng RIA Novosti (Nga) dẫn lời ông Denisov: "Trước hết, chúng ta (Nga-Trung) không phải là đồng minh mà có nhiều nét giống quan hệ liên minh hơn, dù rằng mức độ quan hệ Nga-Trung thời điểm này là cao nhất trong lịch sử."

"Đối với Nga và Trung Quốc mà nói, không điều gì có thể tạo ra ảnh hưởng mang tính căn bản lên quan hệ song phương được," ông nhận định

Đề cập nhân tố Mỹ, Đại sứ Denisov đánh giá còn nhiều tranh cãi xoay quanh chính quyền của đảng Cộng hòa do Tổng thống Donald Trump đứng đầu, và còn nhiều chi tiết cần phải xác thực thêm.

"Nhưng quan hệ Nga-Trung không hề trở thành một biến số (có thể thay đổi -ND), mà là một hằng số trong phương trình chính trị," ông nói.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 9/2, Đại sứ Nga cũng tin rằng quan hệ Nga-Mỹ chắc chắn sẽ cải thiện trong nhiệm kỳ của ông Trump.

"Chính phủ nhiệm kỳ trước của Mỹ đã hết sức cố gắng, kiên trì làm tồi tệ quan hệ với Nga. Hiệ nay chỉ cần ngưng được xu thế tiêu cực thì chúng tôi đã hết sức vui mừng rồi," ông Denisov nói.

Trả lời tờ Thời báo Hoàn Cầu, nhà nghiên cứu Phùng Ngọc Quân của Đại học Phúc Đán, Trung Quốc nhận xét bản chất quan hệ "tam giác" Mỹ-Nga-Trung là 3 mối quan hệ song phương độc lập: Nga-Mỹ, Mỹ-Trung và Nga-Trung.

"Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay không tồn tại vấn đề là Nga 'từ bỏ' Trung Quốc để ngả sang Mỹ, hay Mỹ 'từ bỏ' Trung Quốc để bắt tay với Nga," ông Phùng bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại