Đại sứ Mỹ trình quốc thư, ông Putin cảnh báo Mỹ đừng xía vào nội bộ Nga

Vân Anh |

Ngày 3.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp tân Đại sứ Mỹ Jon Hutsman đến trình quốc thư.

Đại sứ Mỹ Jon Hutsman nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ giữa hai cựu thù Nga-Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Trong vài tháng qua, hai nước đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau và đóng cửa các trụ sở của phái đoàn ngoại giao.

"Tôi mong muốn làm việc để xây dựng lại niềm tin giữa hai nước, tăng cường quan hệ song phương dựa trên hợp tác về các mối quan tâm chung" - TASS dẫn tuyên bố của ông Huntsman sau buổi trình quốc thư.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmity Peskov bày tỏ hy vọng, Đại sứ quán Mỹ ở Mátxcơva, dưới sự dẫn dắt của Đại sứ Jon Huntsman, sẽ đóng góp vào việc hàn gắn quan hệ giữa hai nước, vốn đã bị những động thái của Washington làm tổn hại.

Ông Huntsman, cựu thống đốc bang Utah, từng hai lần giữ cương vị đại sứ ở Singapore và Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại