“Đại quân sư” của U19 Việt Nam từng làm việc ở Arsenal là ai?

Tiểu Mã |

Kinh nghiệm của HLV Jason Brown hứa hẹn sẽ giúp chất lượng ở vị trí thủ môn của U19 Việt Nam được cải thiện đáng kể trong thời gian tới.

Khi còn là cầu thủ, HLV thủ môn 35 tuổi người xứ Wales Jason Brown từng được Fulham và Queens Park Rangers để mắt từ rất sớm nhưng anh lại chọn khoác áo một đội bóng khác là Charlton Athletic vào năm 2000. Tuy nhiên, một năm ở Charlton lại là chuỗi ngày thảm họa với Brown bởi anh liên tục bị chấn thương và chưa một lần được ra sân trước khi bị đẩy đi năm 2001.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Jason Brown bắt đầu cất cánh kể từ khi anh đầu quân cho Gillingham thuộc giải League One ở Anh. Anh là nhân tố chủ chốt ở đội bóng này trong suốt 5 năm (đến 2006) với việc được bắt chính 126 trận.

Phong độ tương đối ổn định giúp Jason Brown tiếp tục được một số đội bóng ở Premier League quan tâm và sau đó, anh gia nhập Blackburn Rovers. Đây cũng là CLB danh tiếng nhất mà thủ thành 35 tuổi từng đầu quân. Nhưng tại Blackburn, Jason Brown chỉ là là thủ thành dự bị trong suốt 5 năm (đến 2011). Anh được bắt chính tổng cộng 9 trận trong khoảng thời gian đó.

“Đại quân sư” của U19 Việt Nam từng làm việc ở Arsenal là ai? - Ảnh 1.

Jason Brown có khá nhiều kinh nghiệm khi nhiều năm thi đấu ở nước Anh.

Sau khi rời đội chủ sân Ewood Park, Jason Brown kinh qua khá nhiều CLB trước khi treo găng tại Sutton United năm 2015 ở độ tuổi 33.

Trên cấp độ ĐTQG, sau 7 lần được bắt chính ở U21 xứ Wales, anh được đôn lên ĐTQG vào năm 2006 và bắt chính 3 trận gặp Trinidad & Tobago, Liechtenstein và Mexico. Trong 3 trận này thì Brown có một lần giữ sạch lưới tuy nhiên anh chỉ có một lần được làm việc cùng với tân HLV của ĐT xứ Wales Chris Coleman vào năm 2012.

Về chặng đường chuyển sang công tác huấn luyện, Jason Brown có quãng thời gian gắn bó ở Gillingham trước khi chuyển sang đào tạo tại đội trẻ và đội nữ Arsenal.

“Đại quân sư” của U19 Việt Nam từng làm việc ở Arsenal là ai? - Ảnh 2.

Jason Brown hứa hẹn sẽ giúp chất lượng của các thủ môn ở Việt Nam được cải thiện trong thời gian tới.

Hiện HLV Jason Brown là người thuộc biên chế Quỹ bóng đá PVF và được cử sang hỗ trợ cho U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhìn chung, việc được thi đấu ở Premier League và các giải Championship hay League One (Anh) có thể coi là bảng thành tích khá "ổn" của Jason Brown khi về làm công tác huấn luyện cho U19 Việt Nam. Nên nhớ, tân HLV ở ĐTQG là ông Park Hang-seo trước khi đến Việt Nam cũng làm việc ở đội bóng hạng 3 của Hàn Quốc.

Được biết vào sáng 2/10, ông Jason Brown đã có buổi tập nhẹ với các thủ môn U19 Việt Nam, nhưng sau đó vắng mặt ở buổi tập chiều cùng ngày. Trước mắt, nhiệm vụ của ông Brown sẽ là hỗ trợ U19 Việt Nam tập trung hướng tới Vòng loại U19 châu Á 2018.

Hy vọng sự giúp sức của HLV Jason Brown có thể giúp U19 Việt Nam và sau đó có thể là cả ĐTQG được cải thiện ở vị trí thủ môn – điểm yếu mà chúng ta đã mắc không ít sai lầm trong những trận đấu quan trọng tại các đấu trường khu vực vài năm trở lại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại