Đại lý chính thức còn im lìm nhưng vé "chui" Vietlott đã nhộn nhịp ở Hà Nội

Hoàng Đan |

Trong khi một số đại lý chính thức của Vietlott ở Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho việc phát hành loại hình xổ số Mega 6/45 vào ngày 5/12 thì thị trường "xách tay" đã rất nhộn nhịp.

Theo thông tin từ Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), xổ số điện toán Mega của đơn vị này sẽ chính thức bán tại thị trường Hà Nội từ 5/12.

Ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 1/12, tại một số cửa hàng ở phố Kim Mã, Thụy Khuê đã treo biển hiệu của Vietlott.

Tại cửa hàng số 160 Kim Mã (Hà Nội), ngoài một biển hiệu Vietlott được gắn khá khiêm tốn ở bên trên góc tường trước cửa hàng thì chưa có bất cứ quảng cáo, thông báo gì được dán ở ngoài.

Khi được hỏi, nhân viên ở đây cho biết, đang gấp rút hoàn thiện các vấn đề có liên quan để đến ngày 5/12 chính thức đi vào hoạt động.

Đại lý chính thức còn im lìm nhưng vé xách tay Vietlott đã nhộn nhịp ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cửa hàng đại lý Vietlott số 160 Kim Mã.

Cũng theo tìm hiểu của thì cửa hàng này là đại lý cấp 2, trực thuộc một đại lý chính thức của Vietlott trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Hiện các thiết bị đầu cuối đang gấp rút lắp đặt và khi khai trương chính thức, khách hàng có thể mua vé theo hình thức tự chọn.

Tương tự vậy, tại cửa hàng số 248 Thụy Khuê (Hà Nội) vào chiều 1/12, theo ghi nhận cũng có gắn biển hiệu của Vietlott, tuy nhiên, một bên cửa hàng vẫn đang đóng cửa im lìm còn một bên, một số công nhân đang tiến hành sửa chữa nội thất.

Đại lý chính thức còn im lìm nhưng vé xách tay Vietlott đã nhộn nhịp ở Hà Nội - Ảnh 2.

Biển hiệu của Vietlott tại cửa hàng số 248 Thụy Khuê.

Bà chủ đại lý Nguyễn Hoàng Bích Thảo cho hay, hiện đang sửa sang lại cửa hàng và cử người đi học về kỹ thuật, cách xử lý máy móc, hướng dẫn khách hàng chơi ra sao… để ngày 5/12 sẽ chính thức mở cửa, bán vé ra thị trường.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Vietlott cho hay, những vé xổ số điện toán của Vietlott được bán tại Hà Nội qua 3 đại lý chính thức.

Giai đoạn đầu triển khai, Vietlott sẽ lắp đặt khoảng 150 thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng. Giá mỗi vé số điện toán được Vietlott ký với các đại lý là 10.000 đồng. Hiện tại, việc lắp đặt thiết bị đầu cuối đang được thực hiện gấp rút.

Tuy chưa được phát hành chính thức nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, tại nhiều điểm bán vé xổ số dọc đường Kim Ngưu, Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong những ngày qua đã xuất hiện các biển quảng cáo bán xổ số Vietlott công khai và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo quan sát, trong khoảng nửa giờ đồng hồ chiều 1/12, tại khu vực Kim Ngưu, lượng người đến mua khá đông.

Một số người không ngần ngại chi vài trăm ngàn đồng mua hàng chục vé xổ số mới này.

Mức giá được in là 10.000 đồng cho mỗi vé số Vietlott nhưng thực tế, tại các điểm này, giá đã bị đẩy lên từ 12.000 - 15.000 đồng/vé và ở một số điểm phải mua từ 5 vé trở lên thì mới bán.

Đại lý chính thức còn im lìm nhưng vé xách tay Vietlott đã nhộn nhịp ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một điểm bán vé xổ số Vietlott công khai tại Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lý giải về việc giá bán cao hơn giá niêm yết trên vé số, một người phụ nữ bán vé số trên đường Kim Ngưu cho biết, giá vé in 10.000 đồng nhưng ra đến Hà Nội thì đội thêm cước vận chuyển chủ yếu bằng máy bay và thêm vào đó là công của người bán.

Về nguồn cung cấp cụ thể thì người này không tiết lộ nhưng cho biết, nếu mua với số lượng nhiều thì vẫn sẵn sàng đáp ứng.

Đại lý chính thức còn im lìm nhưng vé xách tay Vietlott đã nhộn nhịp ở Hà Nội - Ảnh 4.

Các tập vé số Vietlott được mở thưởng ngày 2/12 bán tại Hà Nội.

Tại một địa điểm khác cũng nằm trên đường Kim Ngưu, khi được hỏi về việc nếu trúng thưởng sẽ nhận thế nào thì người bán quả quyết, có thể liên hệ ngay với Vietlott để nhận hoặc mang qua đây để bà hướng dẫn nhận giải.

Chia sẻ tại cuộc họp báo do Bộ Tài chính tổ chức mới đây, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott đã cam kết sẽ xử lý mạnh tay các đại lý bán vé sai quy định, sai mệnh giá, cũng như yêu cầu đại lý phối hợp với đơn vị trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra các điểm bán hàng trực thuộc.

Lãnh đạo công ty xổ số này cũng khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ thực hiện các biện pháp xử lý đại lý và điểm bán hàng theo hợp đồng, trong đó có việc chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, theo đại diện Vietlott, vé số tự chọn bán tại các thị trường chưa có đại lý của công ty nếu đảm bảo đủ các tiêu chuẩn của đơn vị phát hành, vẫn hoàn toàn hợp lệ và có khả năng lĩnh giải nếu trúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại