Đài Loan “xuống nước”, Trung Quốc được thể làm căng

V.A |

Chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục tìm cách duy trì đối thoại với Trung Quốc - lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết hôm 28.6, sau khi Bắc Kinh tuyên bố cắt đứt quan hệ với Đài Bắc.

"Bất kể đảng nào lên nắm quyền ở Đài Loan, chúng tôi luôn có một mục tiêu duy nhất là duy trì hoà bình và ổn định ở eo biển Đài Loan" - bà Thái Anh Văn phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Paraguay, đồng minh ngoại giao duy nhất của Đài Loan ở Nam Mỹ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với đại lục, mặc dù tại thời điểm này các kênh liên lạc chính thức tạm thời bị gián đoạn, song vẫn có những cách khác để giao tiếp và đối thoại" - bà Thái Anh Văn nói.

Ngày 29.6, người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, ông Lin Chuan - một đồng minh thân cận của bà Thái Anh Văn - nói rằng cách tiếp cận của chính quyền Đài Loan với Trung Quốc là tiếp tục tương tác tích cực, dựa trên những nền tảng sẵn có.

"Cả hai bên phải sẵn sàng thúc đẩy quan hệ tiến về phía trước" - ông Lin nói với báo giới về việc Trung Quốc cắt đứt liên lạc.

Tuy nhiên, ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố sẽ không có thoả hiệp nào, nói rằng "bản đồng thuận năm 1992", trong đó Đài Loan công nhận chính sách "một Trung Quốc", là cơ sở để cải thiện quan hệ từ năm 2008, khi ông Mã Anh Cửu trở thành lãnh đạo và đã ký kết một loạt thoả thuận du lịch và thương mại nổi bật với Trung Quốc.

Hôm 26.6, Trung Quốc cho biết đã đình chỉ quan hệ với Đài Loan sau khi chính quyền mới không thừa nhận chính sách "một Trung Quốc". Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, thậm chí có thể dùng vũ lực nếu cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại