Đài Loan "nổ phát súng" đầu tiên khi bị đồng minh dứt tình, TQ cáo buộc: Trái với lòng dân

Thủy Thu |

Đài Loan đã có động thái nhằm vào Bắc Kinh trong bối cảnh hai bờ eo biển gia tăng căng thẳng sau khi Đài Bắc bị mất thêm một đồng minh.

Theo Thời báo Hoàn cầu, sau khi Burkina Faso chấm dứt quan hệ với Đài Loan và khôi phục quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, chính quyền bà Thái Anh Văn đã tức giận tuyên bố "sẽ không nhẫn nhịn Đại lục nữa" và sẽ "quyết tâm vươn ra thế giới".

Ngay sau tuyên bố này, Đài Bắc đã cho "nổ phát súng" đầu tiên nhằm vào Đại lục khi ra chỉ thị xét duyệt toàn diện đối với quan chức chính phủ các cấp của Bắc Kinh và những nhân vật liên quan nằm trong danh sách đại biểu sang Đài Loan tham dự Diễn đàn Eo biển - một hoạt động giao lưu giữa nhân dân lớn nhất giữa hai bờ eo biển.

Được biết, Diễn đàn Eo biển lần thứ 10 sẽ được tổ chức ở Đài Loan vào ngày 2/6 tới đây nhưng vào ngày 28/5, trước thềm hội nghị, phía Đài Bắc cho hay, 10 đại biểu Trung Quốc đã bị cơ quan di trú Đài Loan từ chối.

Ông Ngô Vinh Nguyên - Hội trưởng Hiệp hội giao lưu văn hóa nhân dân Đài Loan trả lời phỏng vấn ngày 28/5 cho biết, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa hai bờ eo biển, chính quyền bà Thái Anh Văn đã yêu cầu siết chặt chính sách hai bờ khiến 10 quan chức Đại lục không thể tới Đài Bắc tham gia buổi giao lưu.

Hôm nay 30/5, trả lời họp báo, ông An Phong Sơn - người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cáo buộc rằng: "Diễn đàn eo biển là hoạt động giao lưu nhân dân hai bờ eo biển, hơn nữa cũng là nền tảng quan trọng giúp đồng bào hai bờ eo biển tăng cương trao đổi hiểu biết lẫn nhau... Tuy nhiên, đảng Dân tiến đã cản trở, ngăn chặn hoạt động giao lưu này nhằm phục vụ mục đích chính trị là trái với lòng dân".

Trước đó, ngày 24/5, Burkina Faso đã tuyên bố chấm dứt quan hệ với Đài Loan và hai ngày sau đó (tức 26/5), nước Tây Phi này đã ký kết thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Sau khi Burkina Faso chấm dứt quan hệ, hiện nay Đài Loan chỉ còn 18 nước đồng minh trên thế giới, phần lớn là các nước nghèo ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương như Belize và Nauru.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại