Đài Loan có tân lãnh đạo

Xuân Mai |

Ông Lai Ching-te (Lại Thanh Đức), ứng viên của Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo tại Đài Loan (Trung Quốc) hôm 13-1.

Theo hãng tin Reuters, ông Hou Yu-ih, thuộc đảng đối lập Quốc dân đảng (KMT) và cựu thị trưởng Đài Bắc Ko Wen-je - là hai đối thủ của ông Lai Ching-te - đều thừa nhận thất bại.

Ông Lai Ching-te giành được khoảng 40% phiếu ủng hộ trong khi đối thủ Hou Yu-ih chiếm khoảng 33% và Ko Wen-je là 26%. Theo cập nhật trước đó của Ủy ban Bầu cử, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu từ 8 giờ đến 16 giờ (giờ địa phương) là 69%. Gần 20 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Đài Loan có tân lãnh đạo- Ảnh 1.

Ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) hôm 13-1. Ảnh: Reuters

Tân lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lai Ching-te, 64 tuổi, có thể phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất khi ông nhậm chức vào tháng 5 tới.

Ông Lai cho biết ông cam kết duy trì hòa bình trên eo biển Đài Loan và tăng cường phòng thủ cho hòn đảo. Theo quy định tại Đài Loan, cựu lãnh đạo Thái Anh Văn không được tái tranh cử sau hai nhiệm kỳ.

Ông Lai từng giữ chức vụ phó lãnh đạo Đài Loan trước khi ra tranh cử ghế lãnh đạo. Ông từng là người đứng đầu cơ quan hành pháp hòn đảo và cũng từng giữ ghế trong cơ quan lập pháp Đài Loan.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lai cho biết ông sẽ tiếp nối chính sách của cựu lãnh đạo Thái Anh Văn là đàm phán với Trung Quốc và duy trì hòa bình cũng như hiện trạng hòn đảo, đồng thời cam kết bảo vệ Đài Loan. Ông tái khẳng định chỉ người dân mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại