Đại hội Đảng Triều Tiên sẽ khiến cả thế giới kinh ngạc?

Tuệ Minh |

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 4/5 đã ca ngợi lãnh đạo Kim Jong Un là “Mặt trời vĩ đại của thế kỷ 21” khi nước này đã hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc họp đại hội đảng cầm quyền lần đầu tiên kể từ khi ông Kim lên nắm quyền.

Quá trình chuẩn bị cho đại hội lần đầu tiên sau 40 năm này đã huy động toàn bộ đất nước Triều Tiên dồn sức cho chiến dịch kéo dài tới 70 ngày.

Đại hội diễn ra vào ngày 6/5 tới được cho là sẽ củng cố thêm vị trí lãnh đạo tối cao của ông Kim, người đã thay cha mình “chèo lái” Triều Tiên từ bốn năm trước.

Cơ quan ngôn luận của đảng cầm quyền Triều Tiên, nhật báo Rodong Sinmun, miêu tả đại hội sắp tới là một sự kiện “thiêng liêng”, phô bày những thành tựu của lãnh đạo Kim Jong Un, từ các dự án cơ sở hạ tầng cho tới phát triển tên lửa đạn đạo phóng trên tàu ngầm.

Tờ báo cho rằng đây là những chiến thắng của Bình Nhưỡng bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, mối đe dọa từ tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc và những lời chỉ trích về nhân quyền ở Triều Tiên.

Rodong so sánh kho hạt nhân của nước này là “một thanh gươm báu” và vũ khí của Triều Tiên chính là “kho báu của mọi hạnh phúc, đảm bảo cho rất nhiều thứ trong tương lai”.

Một vụ thử hạt nhân tiếp theo?

Có rất nhiều lời đồn đoán dựa trên các hình ảnh vệ tinh gần đây rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm ngay trước hoặc trong khi diễn ra đại hội đảng lần này.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm qua (4/5) cho biết: “Theo tình huống hiện tại và những gì mà Triều Tiên đã chuẩn bị, Bình Nhưỡng hoàn toàn có khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân bất cứ khi nào nước này muốn”.

Triều Tiên đã thử vũ khí hạt nhân lần thứ tư hồi tháng 1, sau đó là một vụ phóng tên lửa tầm xa cũng như hàng loạt vụ thử tên lửa và vũ khí khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các vụ thử trên đều thành công.

Bình Nhưỡng đã mời truyền thông thế giới tới tham dự đại hội cũng như đưa ra một số “manh mối” về những tuyên bố sẽ được đưa ra trong đại hội.

Song nước này vẫn chưa chính thức khẳng định đại hội này sẽ diễn ra trong bao lâu.

Thắt chặt an ninh

Các trang web của Hàn Quốc trích những nguồn tin từ Triều Tiên cho hay an ninh tại Bình Nhưỡng đã được thắt chặt trong nhiều tuần trở lại đây, với các trạm kiểm soát việc ra vào thành phố nghiêm ngặt hơn.

Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên lại khá bận rộn với chiến dịch 70 ngày tuyên truyền của mình, tập trung vào các câu chuyện “người tốt, việc tốt”, những tấm gương cá nhân về lòng yêu nước và sự hy sinh.

Rodong Sinmun đưa tin về một đôi vợ chồng nông dân đã quyết định vẫn làm việc trong ngày cưới của mình, hay một nữ nhân viên an ninh vẫn kiên quyết làm nhiệm vụ kể cả khi chồng cô mới mất được một ngày.

Một số nhà quan sát cho rằng ông Kim Jong Un sẽ sử dụng đại hội lần này để khẳng định lại quyết tâm hạt nhân của nước này cũng như tuyên bố sẽ chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế.

Trong bài phát biểu trước công chúng lần đầu tiên vào tháng 4/2012, ông Kim đã nói sẽ quyết tâm để Triều Tiên không bao giờ “phải thắt lưng buộc bụng nữa”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại