Đại giáo chủ Iran: "Mỹ là mèo nhưng sẽ luôn thua chuột Iran, như trong Tom & Jerry vậy"

Tất Đạt |

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei mới đây đã dùng một hình tượng trong văn hóa đại chúng Mỹ để chỉ trích Washington.

"Nước Mỹ đã dùng mọi cách, từ chính trị, kinh tế, quân sự và truyền thông để tấn công nhà nước Iran trong suốt 4 thập kỉ qua. Nhưng mọi mưu đồ đều thất bại. Giống như mèo Tom trong phim 'Tom và Jerry', Mỹ sẽ luôn thua cuộc," ông Khamenei nói. 

Trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng ra đời cách đây 78 năm, chuột Jerry thường xuyên chiến thắng mèo Tom, mặc dù cả 2 đều tìm cách hạ gục đối phương.

Ông Khamenei là người rất ưa chuộng các tác phẩm văn học. Ông từng ca ngợi truyện "Những người khốn khổ" của nhà văn Victor Hugo là "quyển tuyển thuyết hay nhất mọi thời đại".

Đầu tháng này, ông xuất hiện tại Hội sách Quốc tế tại Tehran và mua bản dịch cuốn sách "Lửa và Thịnh nộ" - tác phẩm với nhiều nội dung tranh cãi xoay quanh năm làm việc đầu tiên của tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Lời bình luận của ông Khamenei trên trang web chính thức là phát ngôn đầu tiên của vị lãnh tụ tối cao từ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đặt ra các đòi hỏi mới cho Iran, bao gồm yêu cầu buộc Tehran phải kết thúc chương trình hạt nhân cũng như ngừng tài trợ cho các phiến quân như tổ chức Hezbollah của Lebanon. 

Phát biểu của ông Pompeo đã thể hiện rõ chính sách của Washington sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump rút lui Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân JCPOA được kí kết năm 2015.

Các quốc gia thành viên khác trong thỏa thuận, bao gồm Pháp, Anh và Đức, đều cố gắng duy trì bản cam kết này. Ông Khamenei tuyên bố "Iran không mâu thuẫn với các nước châu Âu" nhưng "sẽ không tin tưởng họ". Ngoài ra, các quốc gia châu Âu nên "đảm bảo Iran sẽ có được những lợi ích kinh tế từ thỏa thuận."

Cũng theo ông Khamenei, Iran có quyền mở rộng chương trình hạt nhân ngoài khuôn khổ thỏa thuận trừ khi các ngân hàng châu Âu tạo điều kiện giao dịch và đảm bảo sẽ mua dầu của Iran trong trường hợp Mỹ cắt đứt hoạt động mua bán dầu thô. Thêm vào đó, châu Âu cần phải ngừng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo và các chính sách khu vực của Iran.

Thủ tướng Israel tố Iran nói dối về chương trình hạt nhân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại