Khoảng cách giữa đại gia Trịnh Văn Quyết và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng ngắn

Pha Lê |

Phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ROS tiếp tục tăng giá mạnh khiến khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Trịnh Văn Quyết tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng hôm nay, ngày 8/11, giá cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần xây dựng Faros có biến động khá mạnh, khi tăng, lúc lại giảm sâu. Đến cuối giờ giao dịch buổi sáng, ROS đã giảm gần 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sang đến giờ giao dịch buổi chiều, cổ phiếu này đã lấy lại được mức thăng bằng, nửa cuối phiên lại bật vọt, tăng giá nhanh. Kết thúc phiên giao dịch, ROS đã tăng thêm 3.900 đồng, tương đương với mức tăng 4,1% so với chốt phiên giao dịch chiều qua, dừng lại ở 100.100 đồng/cổ phiếu.

Mức tăng trưởng của ROS xét chung trên toàn bộ thị trường được coi là có bước phát triển khá "thần kỳ". Chỉ hơn 2 tháng mà ROS đã tăng gần 1.000%.

Khoảng cách giữa đại gia Trịnh Văn Quyết và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng ngắn - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết dù không nắm bất cứ chức vụ nào trong cơ cấu lãnh đạo của Faros nhưng lại là cổ đông lớn nhất của công ty. Tính đến hết ngày 26/9/2016, ông Quyết sở hữu tổng cộng gần 28 triệu cổ phiếu ROS tương ứng với 65,01% cổ phần Faros.

Việc ROS tăng giá mạnh trong phiên hôm nay đã làm giàu thêm khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng. Tổng cộng cả cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC và ROS của Faros mà ông Quyết nắm lên đến gần 28.705 tỷ đồng.

Khoảng cách giữa đại gia Trịnh Văn Quyết và tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày càng ngắn - Ảnh 2.

Phiên giao dịch hôm nay, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng nhẹ 0,05 đồng/cổ phiếu, chốt phiên là 42.800 đồng/cổ phiếu.

Ông Vượng nắm giữ hơn 724 triệu cổ phiếu VIC tương đương gần 31.000 tỷ đồng, hơn ông Quyết gần 2.300 tỷ đồng.

Như vậy, việc ROS tiếp tục tăng mạnh trong khi VIC tăng khá chậm đã kéo khoảng cách của ông Quyết và tỷ phú Vượng ngày càng được rút ngắn lại.

Mới đây, ROS đã có thông báo về việc tiến hành Đại hội cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào tháng 11/2016 nhằm thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá phát hành 12.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại