Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản

HN |

Từng được mệnh danh là "công tử giàu nhất tình Sơn Tây - Trung Quốc", nhưng hiện tại Lý Triệu Hội lâm cảnh bết bát, nợ nần chồng chất.

Đại gia tổ chức đám cưới khủng nhất nhì Cbiz, rước dâu bằng 200 siêu xe xếp hàng dài

Trong làng giải trí Hoa ngữ có không ít đại gia nổi tiếng chịu chơi, sẵn sàng chi tiền "khủng" để cung phụng các bóng hồng xinh đẹp. Tuy nhiên khi họ thất thế, tiền bạc và danh lợi tiêu tan thì những cuộc vui này cũng kết thúc. Lý Triệu Hội là một trong số đó.

Tại đất Sơn Tây (Trung Quốc), Lý Triệu Hội từng là vị công tử giàu có khét tiếng một thời. Anh là con trai của ông Lý Hải Thương, người sáng lập tập đoàn sắt thép Haixin. Sau khi Lý Hải Thương qua đời, Lý Triệu Hội thay cha tiếp quản tập đoàn và được đánh giá là doanh nhân tuổi trẻ tài cao.

Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 1.

Lý Triệu Hội

Năm 2004, Lý Triệu Hội có tên trong danh sách "doanh nhân giàu nhất Trung Quốc" của Forbes với tài sản ròng trị giá 3 tỷ NDT (khoảng 10 nghìn tỷ đồng). Năm 2009, anh là người giàu nhất tỉnh Sơn Tây với tổng tài sản vào khoảng 4 tỷ NDT (khoảng hơn 14 nghìn tỷ đồng).

Nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, Lý Triệu Hội tiêu tiền không tiếc tay. Năm 2010, vị tỷ phú trẻ tuổi từng khiến báo giới Trung Quốc tốn nhiều giấy mực khi tổ chức đám cưới xa xỉ, rình rang bậc nhất showbiz với nữ diễn viên Xa Hiểu.

Xa Hiểu sinh năm 1982, kém Lý Triệu Hội một tuổi. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2009 trong một bữa tiệc do Thành Long tổ chức.

Thởi điểm quen nhau, mỹ nhân họ Xa là ngôi sao đang lên của công ty giải trí Hoa Nghị. Cô từng tham gia các phim như Tiếng sét ái tình, Chứng minh thân phận, Yêu em nên rời xa em, 99 ngày cuối cùng

Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 2.

Dàn siêu xe rước dâu trong ngày cưới của Lý Triệu Hội khiến nhiều người "choáng váng"

Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 3.
Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 4.

Đâm cưới của tỷ phú họ Triệu và nữ diễn viên Xa Hiểu đình đám và rình rang nhất nhì showbiz một thời.

Trong ngày cưới, Lý Triệu Hội đã thuê hẳn 200 chiếc xế sang để rước nàng về dinh. Cảnh tượng dàn siêu xe rước dâu nối đuôi dài dằng dặc, dẫn đầu là chiếc Rolls Royce trị giá 8 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng) khiến nhiều người không khỏi "choáng váng".

Doanh nhân họ Lý còn thuê hẳn công ty tổ chức đám cưới nổi tiếng ở Bắc Kinh về Sơn Tây để trang trí hôn lễ với 600 bàn tiệc hoành tráng. Hôn lễ càng thêm phần náo nhiệt khi Lý Triệu Hội mạnh tay lì xì cho hơn 10 nghìn nhân viên của mình mỗi người 500 nhân dân tệ (gần 2 triệu đồng) trong ngày vui.

Tuy nhiên cuộc hôn nhân đình đám này chẳng kéo dài được lâu. Chưa đầy 2 năm sau đám cưới, Lý Triệu Hội và Xa Hiểu đã đường ai nấy đi. Trả lời báo giới, Xa Hiểu cho biết cặp đôi chia tay vì không có nhiều thời gian ở bên nhau và những bất đồng trong tính cách.

Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 5.

Xa Hiểu và Trình Noãn Noãn là hai bóng hồng được Lý Triệu Hội chi nhiều tiền bạc để cung phụng.

Song có tin đồn rằng vì tìm được niềm vui bên bóng hồng khác là nữ diễn viên Trình Noãn Noãn, nên Lý Triệu Hội mới quyết dứt tình với Xa Hiểu. Để vợ cũ ly hôn trong im lặng, tỷ phú đất Sơn Tây đã chi 300 triệu NDT (hơn 1000 tỷ đồng) làm phí chia tay.

Trước tin đồn này, Trình Noãn Noãn ra sức phủ nhận. Nhưng 5 năm sau, Lý Triệu Hội tái hôn, và vợ mới của anh ta không ai khác chính là mỹ nhân họ Trình. Lần này để lấy lòng người mới, Lý Triệu Hội cũng chi hàng chục triệu NDT để mua vai chính cho cô trong một số bộ phim.

Tán gia bại sản vì đam mê cổ phiếu và tiêu xài hoang phí

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau 10 năm tiếp quản sản nghiệp từ cha, Lý Triệu Hội đã sa cơ lỡ vận. Do ham mê đầu tư, thích chơi cổ phiếu và tiêu sài hoang phí, anh ta đã trượt chân từ đỉnh cao danh vọng xuống đáy vực sâu.

Chỉ thành công trong một vài năm đầu, Lý Triệu Hội liên tiếp đầu tư thiếu hiệu quả và gặp thất bại trong đầu tư. Bên cạnh đó, sự khủng hoàng của ngành thép Trung Quốc cũng khiến tập đoàn Haixin lao đao.

Năm 2013, Haixin gánh số nợ lên đến hơn 25 tỷ NDT trong khi tài sản chỉ còn lại 7 tỷ NDT. Cuối tháng 6/2014, tập đoàn này tuyên bố phá sản và tái cơ cấu. Từ tháng 9/2015, Haixin do tập đoàn công nghiệp nặng Bắc Kinh Jianlong tiếp quản.

Đại gia tiêu tiền như nước, hỏi cưới mỹ nhân bằng 200 siêu xe, cuối cùng tán gia bại sản - Ảnh 6.

Vì đam mê chứng khoán và tiêu xài hoang phí, Lý Triệu Hội nay lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Tháng 11/2018, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc công bố danh sách 200 phạm nhân bị thi hành án vì tội "thất tín". Lý Triệu Hội có tên trong danh sách này và bị phạt hơn 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 179 tỷ đồng).

Nguyên nhân là vì Lý Triệu Hội phải trả một phần trong tổng nợ của Haixin, số tiền này lên tới 216 triệu NDT (khoảng 773 tỷ đồng). Tuy nhiên lúc này, anh ta đâu còn đủ tiền để chi trả. 

Từ công tử giàu có nhất tỉnh Sơn Tây một thời, Lý Triệu Hội nay trở thành con nợ. Thậm chí, anh ta còn bị cấm xuất cảnh vì vi phạm pháp luật. Cũng kể từ đó, trong thế giới hào nhoáng của giới nhà giàu, người ta không còn thấy cái tên Lý Triệu Hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại