Đại gia Thái Lan chèo kéo, Công Vinh vẫn quyết định giải nghệ

Nam Hoành |

Dù nhận được khá nhiều lời mời từ Thái Lan nhưng Công Vinh vẫn quyết định giải nghệ sau AFF Cup 2016.

Sau khi được CLB B. Bình Dương giải phóng hợp đồng, có khá nhiều CLB tại V-League muốn mời Lê Công Vinh về thi đấu. Trong số ấy, có CLB TP.HCM, đội bóng vừa giành vé thăng hạng mùa giải 2017.

Nếu đầu quân cho TP.HCM, Công Vinh có điều kiện được ở gần nhà. Bên cạnh đó, Công Vinh cũng nhận được những lời mời hấp dẫn từ các CLB tại Thai Fremier League, vốn rất giàu tiềm lực và muốn quảng bá thương hiệu đến các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thực tế, từ lâu người Thái đã muốn lôi kéo Công Vinh sang xứ chùa vàng chơi bóng. Ở tuổi 31 và nhìn những bước chạy cũng như sự chuyên nghiệp, Công Vinh có thể chơi bóng thêm vài năm nữa.

Đặc biệt, sau khi đã chia tay ĐTQG thì Công Vinh hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện thi đấu đỉnh cao thay vì phân thân trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, anh đã quyết định "gác giày" để chăm sóc gia đình.

Tối qua, trên trang cá nhân của mình, Công Vinh đã viết những lời tự sự xúc động: "Cảm ơn bóng đá đã cho tôi nếm trãi tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất.

Cảm ơn những cổ động viên, người hâm mộ đã luôn ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi dù lúc thành công hay cả khi thất bại. Tôi luôn biết ơn các bạn. Ngày hôm nay là ngày tôi chính thức giã từ sự nghiệp bóng đá của mình, cảm ơn vì tất cả!".

Công Vinh lầm lũi rời sân sau khi Việt Nam thất bại

Công Vinh xứng đáng được xem là một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Cụ thể, với hai bàn đã ghi tại AFF Cup 2016, Công Vinh đã có 51 bàn thắng cho ĐT Việt Nam sau 83 trận.

Công Vinh cũng là người nắm giữ vị trí thứ sáu trong top 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia, tính trên phạm vi toàn thế giới.

Tại đấu trường AFF Cup, Công Vinh đã có 15 bàn, xếp thứ hai trong tốp ba chân sút ghi nhiều bàn hàng đầu lịch sử giải đấu, trên Teerasil Dangda 1 bàn và dưới Noh Alam Shah 2 bàn.

Sau 12 gắn bó với bóng đá đỉnh cao, Công Vinh đã có tất cả, nhà cao cử rộng, vợ đẹp, con ngoan… Tiền đạo này thực sự là một tỷ phú bóng đá của Việt Nam.

Dẫu vậy, nhiều người cảm thấy tiếc khi Công Vinh tuyên bố giải nghệ. Song biết đâu đấy, Công Vinh sẽ cân nhắc lại quyết định này trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại