Đại gia “săn” đồ gỗ mỹ nghệ giá vài trăm triệu đồng ở chợ hoa xuân TP.HCM

Phương Anh Linh |

Ngoài hàng ngàn hoa kiểng đang được bày bán ở chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM, có không ít đồ gỗ mỹ nghệ chế tác tinh xảo với giá bán vài trăm triệu đồng mỗi món được các đại gia tìm mua…

Tại chợ hoa xuân khu đô thị Phú Mỹ Hưng năm nay, ngoài phần lớn diện tích được ban tổ chức bố trí cho các nhà vườn bày bán hoa kiểng thì một số gian hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ cũng xuất hiện.

Tuy số lượng khá ít nhưng các loại đồ gỗ mỹ nghệ được các nghệ nhân bày bán tại chợ hoa lại có giá trị rất cao, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng mỗi món.

Anh Nhẫn, chủ cơ sở đồ gỗ Mai Nhẫn cho biết, những ngày qua cửa hàng anh bán khá chạy, doanh thu lên đến cả tỷ đồng.

Ngoài những bộ bàn ghế có giá bán gần 200 triệu đồng, gian hàng của anh còn có nhiều loại phù điêu chạm nổi với giá bán 50 triệu đồng.

Đại gia “săn” đồ gỗ mỹ nghệ giá vài trăm triệu đồng ở chợ hoa xuân TP.HCM - Ảnh 1.

Bộ bàn ghế được chế tác từ gỗ cẩm có giá bán 185 triệu đồng.

Đáp ứng nhu cầu người mua, năm nay cơ sở đồ gỗ Mai Nhẫn tung ra thị trường những bức phù điêu kích thước lớn trong đó các tượng nhỏ bên trong được đúc từ nguyên liệu bột gỗ và composite.

Những bức phù điêu này được bán với giá 14 triệu đồng.

Ở gian hàng gần đó, anh Trần Văn Phát – Nghệ nhân đến từ tỉnh Lâm Đồng, mang đến chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay nhiều đồ gỗ được tạo thế rất nghệ thuật.

Ngoài bộ bàn ghế làm bằng gỗ hoàng đàn vàng bán giá 185 triệu đồng, anh Phát còn có tác phẩm “Lý ngư quán vũ” còn được gọi là cá chép hoá rồng được chế tác từ gốc cây trâm đỏ khá lạ mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại