Đại gia phòng trà đứng hơn 2 tiếng xem Lệ Quyên hát, luôn là người vỗ tay đầu tiên

Phương |

Sau mỗi phần trình diễn của Lệ Quyên kết thúc, đại gia phòng trà Sài Gòn - Đức Huy lại vỗ tay không ngừng.

Tối qua (6/2), liveshow Ru đời đi nhé 2 của ca sĩ Lệ Quyên đã diễn ra tại Hà Nội.

Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng rất đông khán giả đến xem. Để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ, ban tổ chức còn bổ sung thêm hàng ghế phụ phía cuối sân khấu.

Quyết định thử sức với nhạc Trịnh có vẻ Lệ Quyên đã nghiên cứu, tìm tòi và đầu tư rất kĩ lưỡng cho ngoại hình và kĩ thuật hát của mình. 

Ở phần đầu dành cho nhạc Trịnh, Lệ Quyên tự tin thể hiện hàng loạt các ca khúc hit của Trịnh Công Sơn như: Còn tuổi nào cho em, Ru đời đi nhé... 

Đan xen các phần trình diễn, Lệ Quyên cũng không quên chia sẻ tình yêu của mình dành cho nhạc Trịnh. 

Theo nữ ca sĩ kể, cô mê những ca khúc của Trịnh Công Sơn ngay từ những ngày đầu đi hát. Thế nhưng phải đến hiện tại, cô mới đủ duyên để thể hiện các sáng tác của vị nhạc sĩ tài hoa trước công chúng.

Mặc dù không thể phủ nhận sự đầu tư công phu cho liveshow của Lệ Quyên nhưng đánh giá về cách hát của cô nhiều người cho rằng, “nữ hoàng phòng trà” mới chỉ dừng lại ở việc hát “tròn vành rõ chữ” chứ chưa thật sự có chất riêng giống như các tượng đài hát nhạc Trịnh trước đó. 

Hơn nữa, việc Lệ Quyên lựa chọn áo dài và để tóc suông dài khiến nhiều người thấy hình bóng của danh ca Khánh Ly.

Đại gia phòng trà đứng hơn 2 tiếng xem Lệ Quyên hát, luôn là người vỗ tay đầu tiên - Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Ở phần 2 chương trình, Lệ Quyên quay trở lại với dòng nhạc sở trường là Bolero với các ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô. 

Có lẽ đã quá quen thuộc với Lệ Quyên ở dòng nhạc này nên khán giả có vẻ hào hứng hơn. Có khán giả ngay sau khi nghe ca khúc Bolero đầu tiên của Lệ Quyên tại liveshow đã thốt lên rằng, “Lệ Quyên hát nhạc này da diết, tình cảm quá”.

Tuy nhiên dù ý kiến khán giả có người như thế này như thế kia nhưng luôn có một vị khán giả dù cô có hát dòng nhạc gì thì anh vẫn say sưa thưởng thức và cổ vũ. Đó chính là đại gia phòng trà Sài Gòn và cũng là ông xã của Lệ Quyên - anh Đức Huy.

Tại liveshow tối quá, chồng Lệ Quyên lặng lẽ xuống cuối sân khấu, đứng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ và không rời mắt khỏi người vợ yêu quý của mình đang biểu diễn trên sân khấu.

Không chỉ say mê thưởng thức giọng hát của vợ mà sau mỗi tiết mục, anh luôn là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ.

Khá nhiều khán giả ở gần chỗ ông xã Lệ Quyên đứng đã phải trầm trồ trước tình yêu mà vị đại gia này dành cho vợ.

Đại gia phòng trà đứng hơn 2 tiếng xem Lệ Quyên hát, luôn là người vỗ tay đầu tiên - Ảnh 2.

Đại gia phòng trà và cũng là chồng Lệ Quyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại