"Đại gia nước đá" khai bị ép cung, xin tại ngoại chữa bệnh

Văn Minh |

Từng là đại gia nổi tiếng ở miền Tây khi làm chủ nhiều cơ sở nước đá, ông Nguyễn Hoàng Năm vướng vào lao lý vì cầm súng dọa bắn người làm công.

Ngày 28-3, TAND quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đã mở phiên toàn xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Năm (62 tuổi, ngụ phường Lê Bình) về tội Đe dọa giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ, ngày 4-10-2016, bị cáo Năm cầm theo khẩu súng ngắn (có 5 viên đạn) xuống xưởng sản xuất nước đá của mình tìm người làm công là chị Lê Thị Hằng.

Tới nơi, bị cáo rút súng và nhắm thẳng về phía chị Hằng nói: "Tụi mày không đi tao bắn!". Người này tiến lại gần chỗ nạn nhân, kê nòng súng vào thái dương bên trái.

Những người có mặt tại xưởng nước đá đã can ngăn, lấy khẩu súng mang đi cất. Trong lúc chị Hằng đến Công an phường Lê Bình trình báo, ông Năm tiếp tục đem 2 con dao đến nhà trọ của nạn nhân.

Đại gia nước đá khai bị ép cung, xin tại ngoại chữa bệnh - Ảnh 1.

Khẩu súng bị cáo sử dụng đe dọa bắn người làm công.

Không gặp được chị Hằng, ông Năm kề dao vào cổ chị Huỳnh Phương Thảo đe dọa, vì cho rằng người này đã bênh vực người làm công của mình.

Sau đó, ông Năm bỏ lại hai con dao rồi quay về. Chị Thảo gọi cho chị Hằng khuyên đừng về nhà vì sợ nguy hiểm. Vợ chồng chị Hằng phải nhiều lần chuyển nhà trọ vì sợ ông chủ xưởng nước đá tìm giết và sống trong tâm lý hoang mang.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận việc đe dọa chị Thảo và người làm công. Ông Năm cho rằng đã nhiều lần đuổi chị Hằng nhưng không được, vì vậy mang súng ra dọa.

"Bị cáo đuổi việc hoài mà vợ chồng Hằng không đi. Do vậy bị cáo sợ họ bỏ độc vào nguồn nước làm nước đá ảnh hưởng nhiều người nên buộc dùng công cụ hỗ trợ can thiệp", bị cáo nói tại phiên tòa.

Đại gia nước đá khai bị ép cung, xin tại ngoại chữa bệnh - Ảnh 2.

Vị “đại gia nước đá” tại phiên tòa.

Về nguồn gốc khẩu súng, bị cáo Năm cho biết được cơ quan chức năng cấp cho doanh nghiệp do mình làm Chủ tịch HĐQT. Không chỉ cấp 1 khẩu súng mà bị cáo còn cho biết công ty được cấp nhiều khẩu súng cho nhiều người. Việc cấp súng, bị cáo khai là để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

 Bị cáo thừa nhận bản thân chưa từng được tập huấn quá trình sử dụng nhưng lại khẳng định qua tìm hiểu thì biết bắn không chết người vì đây là dạng công cụ hỗ trợ.

Quá trình xét xử, HĐXX đặt câu hỏi với bị cáo là có bị đánh đập, mớm cung hay không, bị cáo cho biết không bị đánh đập mà có ép cung.

HĐXX đã cho tạm dừng phiên tòa để hội ý. Sau hơn 15 phút, chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để Viện KSND cùng cấp làm rõ những tình tiết bị cáo vừa khai nhận.

Trước khi được dẫn giải ra xe, bị cáo Năm đã có lời nói mong muốn HĐXX cho tại ngoại để chữa bệnh.

Tại bản kết luận giám định số 127/C54B ngày 20-12-2016 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có viết: Khẩu súng ổ qua màu trắng, trên thân súng có số hiệu No.133327 là công cụ hỗ trợ (súng ổ quay SĐN-E12), không phải là vũ khí quân dụng. 

Dùng khẩu súng trên bắn thực nghiệm ngẫu nhiên với 3/5 viên đạn gửi giám định, kết quả đạn nổ. Khẩu súng bắn vào người có khả năng gây thương tích, ít có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại