Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3

Hoàng Linh |

Mặc dù có mức giá đắt đỏ, song hoa hồng nhập ngoại như hồng Ecuador, hồng White Ohara… lại được ưa chuộng. Thậm chí, có khách chi gần 20 triệu mua hoa tặng bạn gái nhân dịp 8/3.

Thị trường hoa tươi đang vào dịp sôi động khi càng gần ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Tại các cửa hàng hoa có tiếng ở Hà Nội, nhiều loại hoa nhập ngoại vừa "cập bến" với mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên, nhờ vẻ đẹp riêng nên chúng rất được ưa chuộng.

Dịp 8/3 năm nay rộ lên cơn sốt hoa hồng nhập từ Ecuador với màu tím độc lạ hay 7 sắc cầu vồng. Tùy vào kích thước bông, giá của hồng Ecuador dao động từ 80.000 – 200.000 đồng/bông.

Chủ một tiệm hoa có tiếng trên đường Nguyễn Thái Học tiết lộ, trong dịp đặc biệt này, tiệm có hai đơn hàng hoa hồng trị giá gần 20 triệu đồng. Hai vị khách nam đặt bó hoa 300 bông hồng cùng loại baby Ecuador nhập khẩu để tặng bạn gái.

Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3 - Ảnh 1.

Hoa hồng cầu vồng Ecuador vừa "cập bến" tiệm hoa Hà Nội để phục vụ khách hàng nhân dịp 8/3. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài ra, với chiều cao "siêu khủng", thấp nhất khoảng 90cm và cao nhất có thể lên tới hơn 1,5m, hoa hồng Ecuador với kích thước bông từ 10-15 cm đang trong tình trạng khan hàng, dù rằng mỗi bông có giá bán từ 170.000 – 500.000 đồng.

Vì chỉ phục vụ dịp 8/3 nên nhiều cửa hàng hoa cho biết, khi có lượng khách nhất định, cửa hàng mới nhập hoa về bán. Nhân viên hàng hoa trên phố Kim Mã (Hà Nội) tiết lộ, trong thời gian ngắn khoảng 5 ngày, cửa hàng bán hết 100 cành hồng Ecuador khổng lồ.

Riêng dòng hoa 7 sắc cầu vồng, hồng tím lượng bán là 200 cành. Chủ yếu hoa được bó kèm với nhiều loại hoa tươi khác.

Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3 - Ảnh 2.

Một đơn hàng hoa với số lượng hàng trăm bông hồng đang được nhân viên tiệm hoa gấp rút thực hiện. Ảnh: Hoàng Linh

Lý giải về mức giá đắt đỏ của các loại hồng nhập ngoại, tiểu thương cho biết, vì điều kiện khí hậu tại Việt Nam khá cao nên hoa ngoại phải được bảo quản kỹ lưỡng trong phòng lạnh.

Ngoài ra, mỗi cành hoa đều tuyển chọn kỹ càng, cộng thêm, thời điểm bán hoa là dịp đặc biệt, giá công chi trả cho thợ hoa tăng gần gấp đôi nên mức giá hoa tươi cao hơn ngày thường nhiều lần.

Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3 - Ảnh 3.

Đây là dịp mà các nhân viên tại tiệm hoa làm việc hết công suất để kịp đơn hàng cho khách. Ảnh: Hoàng Linh

Bên cạnh hoa hồng, dòng hoa nhập ngoại từ Nhật Bản, Pháp, Nam Phi… cũng xuất hiện nhiều loại hoa đẹp khiến khách hàng đặc biệt yêu thích. Trong đó, hoa mao lương có giá 100.000 đồng/cành, mẫu đơn Sarah 200.000 đồng/cành.

Theo đó, mức chi cho mỗi bó hoa từ 5-10 cành dao động từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng.

Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3 - Ảnh 4.

Trung bình, giá hoa 8/3 tăng gấp đôi so với ngày thường. Ảnh: Hoàng Linh

So với hoa nhập ngoại, hoa nội địa như hồng đỏ, vàng, trắng hay ly, cát tường…từ các vườn Đà Lạt, Hưng Yên, Vĩnh Phúc có giá rẻ hơn. Tuy nhiên, loại hoa này cũng tăng giá nhẹ trong dịp 8/3. Theo đó, hồng trắng tăng lên 12.000 – 22.000 đồng/bông, hồng đỏ từ 10.000 đồng/bông.

Đại gia Hà Nội chi gần 20 triệu mua 300 bông hồng ngoại tặng bạn gái dịp 8/3 - Ảnh 5.

Chậu hoa mini lên kệ, dòng sản phẩm này hướng đến các khách hàng trẻ tuổi.

Ngoài ra, thị trường xuất hiện các dòng hoa mini có mức giá rẻ hơn, dao động từ 80.000 – 100.000 đồng/chậu. Các tiệm hoa chọn các dòng cúc vàng, sống đời hay hồng bụi để trồng chậu nhỏ khá đẹp mắt.

"Đây là sản phẩm hướng đến người mua trẻ tuổi hoặc dân văn phòng. Những chậu cây, chậu hoa nhỏ sẽ chơi được bền hơn so với hoa tươi mà mức giá hợp lý", chị Ly nhân viên cửa hàng hoa trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại