Đại biểu Mỹ: Cần cho Donald Trump đi khám thần kinh

Thi Anh |

Tính khí thất thường của Donald Trump khiến Đảng Cộng hòa phải họp bàn, vì lo sợ ứng viên của mình đột ngột "bỏ cuộc chơi".

Đại biểu Quốc hội Mỹ Karen Bass đã khởi động một chiến dịch kiến nghị, kêu gọi kiểm tra sức khỏe tâm thần của Donald Trump. Bà Bass còn tạo ra cụm hashtag #DiagnoseTrump (Hãy chẩn đoán cho Trump) để tạo hiệu ứng trên mạng xã hội.

"Chúng ta có nhiệm vụ đặt ra nghi vấn về trạng thái thần kinh của ông ta ở vị trí một Tổng Tư lệnh, một nhà lãnh đạo thế giới", bà Bass viết trong đơn kiến nghị đăng trên trang change.org.

Có vẻ Trump "mang tất cả các triệu chứng của rối loạn nhân cách ái kỷ", bà Bass – vốn là một y sĩ – nhận xét, những người mắc hội chứng này có thể làm trong nhiều ngành nghề, nhưng "không phải là Tổng thống".

Đây là nỗ lực của một thành viên Đảng Dân chủ nhằm đưa đẩy suy nghĩ mà nhiều cây viết bày tỏ trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, quan điểm này cũng phản ánh một điều. Rõ ràng cả 2 Đảng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới những hành vi khó đoán của Donald Trump.

Tính đến thời điểm hiện tại, ban vận động của Hillary Clinton vẫn bám chắc vào một hướng công kích đơn giản – đó là tính khí của Trump. Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama lại tỏ ra lo ngại về những thiếu sót của Ứng viên Đảng Cộng hòa đối với vốn hiểu biết về chính sách.

Đại biểu Mỹ: Cần cho Donald Trump đi khám thần kinh - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Mỹ Karen Bass. Ảnh: latimes

"Chưa bao giờ đoàn kết đến vậy"

Mối quan hệ giữa Donald Trump và Đảng Cộng hòa tiếp tục "rơi tự do" khi các lãnh đạo đảng này công khai chỉ trích đội ngũ tranh cử của Trump vì đã không kiểm soát được Ứng viên. Đảng Cộng hòa thậm chí còn bắt đầu suy xét xem nên làm gì nếu ứng viên của mình đột ngột bỏ cuộc.

"Cảm giác lo ngại đang lan rộng" giữa các thành viên Đảng Cộng hòa, ông Ed Rogers, một cựu quan chức Nhà Trắng cho biết.

Theo một quan chức khác, các luật sư cấp cao đã bắt đầu nghiên cứu luật bầu cử trong trường hợp Đảng này bắt buộc phải thay thế Trump trong vị trí ứng viên.

Mặc dù khả năng Trump bỏ cuộc là rất thấp, nhưng việc Đảng Cộng hòa tiến hành các cuộc thảo luận mở cho thấy họ lo ngại tới mức nào. Và mối lo ngại ấy ngày càng gia tăng sau một loạt động thái của Trump trong vài ngày qua.

Ông ta đã phỉ báng rồi lại tiếp tục tranh cãi với gia đình của một quân nhân tử nạn khi đang làm nhiệm vụ, từ chối ủng hộ Chủ tịch Hạ viện Paul D. Ryan và Thượng Nghị sĩ John McCain trong các vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, thậm chí còn có cả những chuyện vặt vãnh như yêu cầu mẹ của em bé đang khóc ra khỏi buổi diễn thuyết.

Tính khí thất thường của Trump khiến các lãnh đạo Đảng phải tính tới tất cả các trường hợp xảy ra, bao gồm cả việc ông ta từ bỏ cuộc đua.

Đảng Cộng hòa không thể loại Trump khỏi cuộc bầu cử, hơn nữa ông ta vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều cử tri và điều này khiến không ai dám công khai phản đối.

Barry Bennett, cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump đã ra lời khuyên: "Ông ta phải hành xử có kỷ luật hơn. Chuyện này thì không có gì phải nghi ngờ. Chúng ta không thể cứ tự nhiên mà mắc lỗi".

Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Donald Trump sẽ nghe theo lời khuyên. Trong cuộc vận động ở bãi biển Daytona ngày 3/8, ông ta đã có những bình luận thô thiển về người dẫn chương trình Megyn Kelly của Fox news và bắt chước một phóng viên khuyết tật.

Trong khi đó, Mike Pence, ứng viên Phó Tổng thống, bạn đồng hành trong chiến dịch của Trump xuất hiện như một người chuyên "giải quyết hậu quả".

Trump thì thẳng thừng khẳng định, cuộc vận động tranh cử của ông ta "chưa bao giờ đoàn kết đến vậy".

Không biết Trump lầm tưởng, hay ông đang cố che đậy một cách vụng về lỗ hổng đang ngày càng lớn trong nội bộ Đảng Cộng hòa, xung quanh chiến dịch tranh cử nhiều điều tiếng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại