Đà Nẵng: Sập dầm cầu thuộc dự án đường cao tốc

Đình Thức |

Ba thanh dầm cầu thuộc dự án đường cao tốc La Sơn – Túy Loan vừa bị sập, gãy. Trao đổi với PV, Ban quản lý dự án cho rằng sự việc xảy ra do nguyên nhân khách quan vì trời mưa.

Công trình cầu vượt chạy qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thuộc dự án đường cao tốc La Sơn – Túy Loan nối hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng khi 3 thanh dầm cầu bị sập. Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 25/8.

Một số người dân sống gần công trình cho biết vào khoảng thời gian trên họ nghe thấy tiếng động rất lớn rồi tiếng gãy.

"Khi nghe thấy tiếng động lớn, chúng tôi tìm hiểu thì biết sự việc xảy ra ở công trình cầu vượt đang xây dựng.

Mọi người cố gắng đến gần nơi xảy ra sự việc nhưng bị bảo vệ công trình ngăn cản. Chúng tôi chỉ biết có xảy ra sự cố sập cầu nhưng không biết thiệt hại nặng hay nhẹ thế nào", một người dân cho hay.

Đà Nẵng: Sập dầm cầu thuộc dự án đường cao tốc - Ảnh 1.

Công trình cầu vượt qua xã Hòa Liên thuộc dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sập, gãy dầm cầu.

Chiều 30-8, PV đã tiếp cận hiện trường nơi xảy ra sự việc. Theo quan sát, 3 thanh dầm cầu bị sập, gãy vẫn còn ở công trình. Công nhân đã gia cố lại bằng bê tông, các thanh giằng chống để tránh xảy ra sự cố khác.

Vị trí 3 thanh dầm xảy ra sự cố thuộc nhịp số 1 theo hướng Bắc của công trình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, công trình cầu vượt là 1 trong 30 gói thầu của dự án đường cao tốc La Sơn – Túy Loan. Công trình do Tổng công ty xây dựng công trình 8 thi công.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chỉ huy công trình, cho hay sự cố xảy ra do nguyên nhân khách quan.

"Các công trình xây dựng cơ bản thì mọi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào", ông Công nói.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Quyên, Giám đốc điều hành dự án, cho hay sự cố tại công trình không gây thiệt hại về người.

"Các thanh dầm cầu này được thi công và lắp đặt vào vị trí ngày 24/8. Chất lượng cũng đã được giám sát công trình là 1 đơn vị nước ngoài kiểm định.

Sau đó, các công nhân bắt đầu tháo dỡ giàn lao chống để chuyển đến 1 vị trí khác.

Tuy nhiên, do dêm 24/8 trời mưa rất to, kéo dài nên xảy ra sự cố. Phần đất dưới chân bị lún dẫn đến việc nghiêng giàn lao chống nên mất ổn định. Giàn lao sau đó bị sụt chân đập vào 3 thanh dầm dẫn đến đổ. 3 thanh dầm cũng bị gãy ngay sau đó", ông Quyên nói.

Đà Nẵng: Sập dầm cầu thuộc dự án đường cao tốc - Ảnh 2.

3 thanh dầm cầu bị sập, gãy ở công trình

Theo ông Quyên, ngay sau khi xảy ra sự cố Ban chỉ huy dự án đã báo cáo quan quản lý dự án để có phương án xử lý.

"Biện pháp được đưa ra là di dời dầm gãy ra khỏi vị trí để tiếp tục thi công nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

3 thanh dầm có tổng giá trị 600 triệu đồng, chiều dài 38,5m và nặng 70 tấn. Do công trình có mua bảo hiểm và đơn vị bảo hiểm đã đánh giá nguyên nhân, xác định do điều kiện khách quan nên bảo hiểm sẽ chi trả số tiền này", ông Quyên cho biết.

Ông Quyên cũng khẳng định sự cố xảy ra là do nguyên nhân khách quan vì trời mưa.

"Chất lượng công trình này hoàn toàn đảm bảo", ông Quyên nói.

Được biết, công trình cầu vượt cao tốc La Sơn – Túy Loan qua xã Hòa Liên có tổng số vốn 155 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại