Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển

Đình Thức |

Nhà trưng bày Hoàng Sa là nơi lưu giữ những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và những hình ảnh tố cáo Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Ngày 28/3, UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã khánh thành nhà trưng bày sau 3 năm xây dựng.

Công trình được thiết kế, xây dựng trên phương án kiến trúc mang chủ đề "Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam" theo đồ án của nhóm tác giả Fuminori Minakami (Nhật Bản), Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang. Đồ án này đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014.

UBND huyện Hoàng Sa cho hay nhà trưng bày sẽ mở cửa các ngày trong tuần trong giờ hành chính để người dân và du khách đến thăm quan.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 1.

Nhà trưng bày Hoàng Sa nằm trên tuyến đường ven biển (Hoàng Sa, Đà Nẵng) nhìn thẳng ra biển Đông. Công trình là nơi trưng bày những bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Ngoài ra, đây cũng là nơi trưng bày những bằng chứng tố cáo Trung Quốc chiếm đóng trái phép, hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa của Việt Nam cũng như tấn công ngư dân Việt Nam trên biển.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 2.

Ngay cửa vào là những lời khẳng định mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 3.

Chân dưng những công dân Việt Nam từng làm việc tại quần đảo Hoàng Sa khẳng định sự thật hiển nhiên rằng Việt Nam đã làm chủ, có người làm việc, sinh sống tại đây từ lâu đời.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 4.

Những vật dụng của người Việt Nam sử dụng khi sinh sống tại quần đảo Hoàng Sa cũng được trưng bày phục vụ khách tham quan.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 5.

Hình ảnh mô phỏng ngọn hải đăng do Việt Nam xây dựng trên đảo Hoàng Sa.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 6.

Tấm bản đồ sản xuất năm 1931 của Trung Quốc thể hiện lãnh thổ của họ bao gồm cả Tây Tạng và Nội Mông nhưng chỉ dừng lại ở cực nam là đảo Hải Nam.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 7.

Mô hình mô phỏng cột mốc chủ quyền Việt Nam do Pháp xây dựng trên quần đảo Hoàng Sa khẳng định đây là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 8.

Những hình ảnh tố cáo việc Trung Quốc chiếm đóng, hoạt động phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và việc Trung Quốc tấn công, đâm chìm tàu ngư dân Đà Nẵng (Việt Nam).

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 9.

Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa (Đà Nẵng) là vị lãnh đạo đầu tiên của huyện đảo vui mừng khi nhà trưng bày đi vào hoạt động. Ông Ngữ bày tỏ đây sẽ là nơi để nhắc nhở thế hệ con cháu về nỗi đau Hoàng Sa, một phần lãnh thổ máu thịt của đất nước vẫn đang bị xâm chiếm trái phép.

Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 10.
Đà Nẵng khánh thành nhà trưng bày Hoàng Sa bên bờ biển - Ảnh 11.

Nhiều học sinh cùng lãnh đạo Đà Nẵng như Bí thư Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tham quan nhà trưng bày. Chủ tịch Đà Nẵng nói rằng mỗi nơi trên cả nước đều có thể xây nhà trưng bày Hoàng Sa để nuôi dưỡng lòng yêu nước nhưng Đà Nẵng luôn có vai trò đặc biệt. Hoàng Sa là không thể tách rời khỏi Đà Nẵng (Việt Nam).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại