Đà Nẵng họp báo khẩn vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

Đình Thức |

UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo ngay tại cầu cảng sông Hàn ở khu vực con tàu du lịch chở 56 người bị chìm với sự tham gia của người nhà nạn nhân cùng hàng chục cơ quan báo chí.

Số phận của 3 nạn nhân mất tích?

Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh VP UBND TP Đà Nẵng cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 4-6 trên sông Hàn.

Tàu du lịch Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa 0016 do ông Lê Công Chí (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng.

Trên tàu chở 56 người tham quan ngắm cảnh sông Hàn về đêm. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đã có 53 người trong đó có 4 người nước ngoài được cứu.

Các nạn nhân ngay sau đó đã được cấp cứu kịp thời tại các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng họp báo khẩn vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn - Ảnh 1.

Tàu thuyền tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích trên sông Hàn

Các nạn nhân hiện đã ổn định về sức khỏe. Hiện còn ông Onr Bah Fatt (47 tuổi, người Malaysia) và anh Đỗ Xuân Phong (47 tuổi, thuyền viên) bị thương nặng vẫn đang điều trị.

Ông Quỳnh cho biết hiện còn 3 người bị mất tích gồm ông Phạm Tấn Cường (SN 1970, trú Bình Định) và 2 anh em Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012, trú tỉnh Bắc Kạn).

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Quỳnh cũng cho biết tất cả các nạn nhân sẽ được hỗ trợ toàn bộ các chi phí chăm sóc, điều trị y tế. Tất cả các gia đình cũng sẽ được UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ chi phí di chuyển về quê.

UBND TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân vụ tai nạn do chủ tàu không tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải. Cơ quan chức năng đã tạm giữ tài công Lê Công Chí để điều tra vụ việc.

Công tác cứu nạn đã triển khai tìm kiếm tích cực từ khi vụ tai nạn xảy ra với sự phối hợp của Quân khu V.

Tạm ngưng tất cả các du thuyền trên sông Hàn

TP Đà Nẵng đã tạm ngưng tất cả các hoạt động du thuyền trên sông Hàn để rà soát, kiểm tra lại trước khi cấp phép hoạt động trở lại.

Các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo đã liên tục đặt ra các câu hỏi về trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên sông Hàn:

Tại sao việc đón khách ngay trạm biên phòng, cảng vụ Đà Nẵng mà không đơn vị nào biết? Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong vụ việc này? UBND TP Đà Nẵng có nắm được có bao nhiêu tàu du lịch hoạt động, trong đó có bao nhiêu tàu hoạt đồng chui?...

Tuy nhiên, trước các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí, ông Huỳnh Đức thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng những vấn đề đó cần xử lý sau.

Đà Nẵng họp báo khẩn vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn - Ảnh 2.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo các bệnh viện điều trị cho các nạn nhân thật tốt, tất cả các nạn nhân sẽ được hỗ trợ toàn bộ các chi phí chăm sóc, điều trị y tế.

"Quan trọng nhất là tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nặng trong bệnh viện. Các bệnh viện không để có thêm người thiệt mạng vì chấn thương nặng.

Cơ quan chức năng cũng tập trung toàn lực tìm thi thể 3 người mất tích.

Công an điều tra, thu thập chứng cứ những vi phạm của chủ tàu Thảo Vân 2 và các đơn vị có liên quan.

Chủ tàu vi phạm rất nghiêm trọng, tàu chìm khi có 56 người trong khi quy định chỉ có 24 người.

Vụ việc để lộ ra nhiều vấn đề nhưng chưa nói bây giờ được. Chúng tôi sẽ hẹn trả lời các cơ quan báo chí sớm", ông Thơ nói và kết thúc cuộc họp báo chóng vánh vào trưa 5/6/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại