Đà Nẵng đưa vào sử dụng hầm chui sông Hàn trước giờ trình diễn pháo hoa

Đình Thức |

Hầm chui phía tây sông Hàn đã chính thức được thông xe nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông trong dịp lễ 30/4 và lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Sáng 30/4, ông Lê Văn Lâm, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng, cho biết đã tổ chức thông xe công trình hầm chui phía tây cầu sông Hàn.

Theo ông Lâm, công trình thông xe sẽ giải quyết tình trạng ách tắc giao thông tại nút giao thông trọng điểm cầu Sông Hàn – Lê Duẫn – Trần Phú. Đặc biệt, đây là thời điểm lượng du khách đổ về Đà Nẵng rất đông để nghỉ lễ 30/4 và thưởng thức lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017.

"Ban quản lý dự án đang phối hợp với CSGT Đà Nẵng phân luồng cho người dân lưu thông để làm quen với công trình.

Sau một thời gian, công trình chắc chắn sẽ giảm tình trạng ùn ứ", ông Lâm nói.

Theo quan sát của PV, tình trạng ùn ứ tại công trình trên vẫn diễn ra khi lượng ô tô tăng đột biến, nối hàng dài qua cầu sông Hàn đồng thời người dân chưa quen lưu thông.

Công trình hầm chui phía tây sông Hàn có chiều dài hầm 255m, trong đó hầm kín dài 40m, hầm hở dài 215m có tổng mức đầu tư của công trình là trên 137 tỷ đồng. Kết cấu mặt đường đạt cấp cao A1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại