Cựu Trung trướng Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa trong phiên tòa xử ngày 12/11

Hoàng Đan |

TAND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định đưa vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/11.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc qua mạng với quy mô lên tới hàng ngàn tỷ đồng có liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao – C50).

Theo đó, phiên tòa sẽ bắt đầu từ 7h30 ngày 12/11 tại sân của tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Theo quyết định đưa ra xét xử phiên toàn, Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, cùng tham gia HĐXX còn có thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn và 3 Hội thẩm nhân dân.

Ông Tạ Văn Thành là thẩm phán dự khuyết và 2 người khác tham gia Hội thẩm nhân dân dự khuyết. Thư ký phiên tòa gồm 4 người, trong đó 2 người dự khuyết.

Cựu Trung trướng Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa trong phiên tòa xử ngày 12/11 - Ảnh 1.

Sân tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra phiên tòa đã được lợp mái xong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ có 4 thành viên gồm ông Lê Xuân Lộc, ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên.

Quyết định cũng nêu rõ, có 33 luật sư tham gia bào chữa cho 92 bị can với các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, mua bán trái phép hóa đơn và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư tham gia bào chữa gồm Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) và luật sư Lê Hồng Khanh (Phú Thọ).

Ông Nguyễn Thanh Hóa có 3 luật sư bào chữa gồm luật sư Đỗ Ngọc Quang, Vũ Quy, Phạm Văn Hùng (đều của Hà Nội).

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư bào chữa, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Chiến, Trần Hồng Phúc, Chu Văn Danh, Ngô Thị Thu Hằng (Hà Nội) và Phan Trung Hoài (TP Hồ Chí Minh).

Cựu Trung trướng Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa trong phiên tòa xử ngày 12/11 - Ảnh 3.

Phòng tác nghiệp cho báo chí tại phiên tòa.

Bị cáo Phan Sào Nam có 3 luật sư bào chữa gồm Nguyễn Văn Hướng, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Thị Uyển (Hà Nội).

Tại quyết định xét xử cũng xác định có 73 người, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ được triệu tập đến phiên tòa sơ thẩm. Cùng với đó, có 14 người làm chứng cũng được triệu tập.

Tòa án cũng triệu tập 3 cán bộ là đại diện của cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin từ tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ, tại phiên tòa, báo chí sẽ được bố trí phòng tác nghiệp riêng bên trong khu làm việc của tòa án và theo dõi qua màn hình tivi.

Ghi nhận của PV vào sáng 29/10, công tác chuẩn bị cho phiên tòa xét xử đã gần như được hoàn tất.

Phần sân của tòa Sân có sức chứa tới khoảng 2.000 người sẽ được thiết kế thành phòng xử án lưu động với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng... 

Hiện phần sân đã được lợp mái tôn xong và đang tiến hành nốt việc quét sơn, lắp thiết bị điện…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại