Cựu Tổng thống Saakashvili muốn trở thành Thủ tướng Ukraine

VietnamPlus |

Sputnik đưa tin, Thủ lĩnh Phong trào các lực lượng mới, cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili mới đây tuyên bố rằng ông không có tham vọng trở Tổng thống Ukraine, song ông sẵn sàng trở thành Thủ tướng nước này.

Phát biểu trong chương trình của kênh truyền hình ZIK, ông Saakashvili cho biết sẵn sàng phụ trách nội các của Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Saakashvili tuyên bố sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống ở nước này.

Hôm 5/12 vừa qua, nhân viên Cơ quan An ninh và Viện Tổng Công tố Ukraine đã bắt giữ ông Saakashvili theo cáo buộc tiếp tay cho tổ chức tội phạm.

Tuy nhiên, sau đó ông này đã được vài trăm người ủng hộ đánh tháo khỏi xe cảnh sát và tham dự cuộc tập hợp trước trụ sở Quốc hội đòi Tổng thống Petro Poroshenko cùng lãnh đạo Cơ quan An ninh và Viện Tổng Công tố phải từ chức, đồng thời xem xét luật luận tội tổng thống.

Hôm 11/12 vừa qua, Tòa án quận Pechersk, thủ đô Kiev đã bác đề nghị của Viện Tổng Công tố Ukraine về việc lựa chọn biện pháp quản thúc tại gia đối với ông Saakashvili, đồng thời ra phán quyết trả tự do cho ông này với sự bảo lãnh của một nhóm nghị sỹ Quốc hội Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại