Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo

PV |

Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong hôm nay (13/2) cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này

Theo ông Tawee, cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong số 930 tù nhân được xét duyệt đợt này. Cựu Thủ tướng Thái Lan nằm trong diện tù nhân trên 70 tuổi, đang mắc bệnh nặng và đã chấp hành 1/2 bản án tù 1 năm.

Ông Thaksin dự kiến sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo kể từ ngày 17/2 hoặc 18/2 tới.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin được trả tự do và thực hiện án treo- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thaksin xuất hiện tại sân bay Don Mueang vào ngày 22/8/2023 (Ảnh: Thai Enquire)

Cựu Thủ tướng Thaksin, 74 tuổi, trở về Thái Lan vào ngày 22/8/2023 và ngay lập tức bị tuyên án 8 năm tù giam. Tuy nhiên, chưa đầy 1 ngày sau khi trở về nước, cựu Thủ tướng Thái Lan đã gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và từ đó đến nay được chuyển đến điều trị tại bệnh viện của Cảnh sát thủ đô Bangkok.

Cuối tháng 8/2023, bản án tù của ông Thaksin đã được giảm xuống chỉ còn 1 năm theo sắc lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan. Theo đó, cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ thực hiện 1/2 bản án tù vào ngày 18/2 tới và đủ điều kiện để được xét duyệt thực hiện nốt bản án ở bên ngoài các cơ sở nhà tù truyền thống.

Việc xét duyệt này được thực hiện căn cứ quy định mới do Cục Cải huấn, Bộ Tư pháp Thái Lan ban hành từ tháng 12 năm ngoái nhằm giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại