Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhận án tù thứ 3 trong vòng 1 tuần

Phan Tùng |

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và vợ Bushra Khan bị tuyên án 7 năm tù vì tòa án cho rằng cuộc hôn nhân của 2 người vi phạm pháp luật.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan và vợ là bà Bushra Khan ngày 3/2 đã bị kết án 7 năm tù và bị phạt tiền với cáo buộc kết hôn trái pháp luật. Đây là án tù thứ 3 dành cho ông Imran Khan trong vòng 1 tuần và nó được công bố ngay trước cuộc bầu cử tại Pakistan dự kiến diễn ra vào ngày 8/2. Cựu Thủ tướng Imran Khan, người là nhà sáng lập và là Chủ tịch đảng PTI đối lập hiện đã bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử này.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhận án tù thứ 3 trong vòng 1 tuần- Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: AFP

Trước đó, trong tuần qua, các tòa án tại Pakistan đã kết án ông Imran Khan trong 2 vụ án khác nhau. Ông bị phạt 10 năm tù vì tội làm lộ bí mật nhà nước và 14 năm tù cùng vợ vì tội bán trái phép quà tặng nhà nước. Luật sư của ông Imran Khan cho biết sẽ khởi động kháng cáo trong cả 3 vụ án này. Theo hãng tin Reuters, hiện chưa rõ liệu các bản án này có được thực hiện đồng thời hay không. Ngoài việc ngồi tù, vợ chồng cựu Thủ tướng Pakistan còn chịu khoản tiền phạt 500 nghìn rupee Pakistan (tương đương 1 nghìn 800 USD) với bản án mới nhất.

Theo bản án, bà Bushra bị buộc tội không hoàn thành thời gian chờ đợi theo quy định của Hồi giáo, còn gọi là Iddat, sau khi ly hôn với người chồng trước và tái hôn với ông Imran Khan.

Hai vợ chồng ông Imran Khan đã ký hợp đồng hôn nhân, hay còn gọi là Nikkah vào tháng 1 năm 2018 tại một buổi lễ bí mật, 7 tháng trước khi cựu ngôi sao criket trở thành thủ tướng Pakistan. Trước khi kết hôn với bà Bushra, ông Imran Khan từng có hai cuộc hôn nhân nhưng đều đổ vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại