Cựu quan chức Mỹ lý giải thực trạng bom thông minh bị phá

Đông Phong |

Cựu quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận năng lực tác chiến điện tử Nga hiện tốt nhất trên thế giới.

Trong một bài bình luận mới đây, nhà nghiên cứu của Tổ đội EMP (phòng chống đạn điện từ) cũng là cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ David T. Pyne đã nói với Sputnik rằng, năng lực tác chiến điện tử của Nga hiện ở mức hàng đầu thế giới.

Các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của quân đội Nga có khả năng can thiệp vào hệ thống điện tử và thông tin của đối phương. Điều này có thể gây ra các sự cố hoặc làm giảm hiệu suất hoạt động của các hệ thống quân sự đối phương.

Ông David ví dụ năng lực tác chiến của các binh chủng tác chiến điện tử Nga (EW) đã có dịp được thể hiện rất rõ trên chiến trường Ukraine. Có thể thấy, phía Nga đã liên tục làm giảm hiệu quả của kế hoạch phản công được lên kế hoạch của lực lượng Ukraine, đội quân hiện đã được nhận rất nhiều hỗ trợ thiết bị quân sự của phương Tây.

Dựa theo các tài liệu bị rò rỉ gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, thông tin này lại càng được chứng thực bởi việc Nga đã thành công khắc chế các vũ khí chiến tranh hiện đại của Mỹ, như Bom thông minh - Joint Direct Attack Munitions (JDAMs).

Các vũ khí của Mỹ đã gặp tình trạng không nổ hoặc đã bị sự can thiệp của các thiết bị điện tử của Nga khiến chúng trượt mục tiêu của mình.

"Đây là một phát triển rất đáng kể, tuy không bất ngờ, bởi vì Nga có khả năng tác chiến điện tử cực tốt, đặc biệt là các thiết bị can thiệp GPS có tầm xa vô song và chiến lược quân sự của họ là thiết lập sự ưu thế và sự vượt trội điện tử ở đầu tiên của bất kỳ xung đột nào" - ông Pyne chỉ ra.

Khi được hỏi về cách mà các hệ thống EW của Nga có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công mùa xuân của Ukraine, cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng chúng có thể được sử dụng "để can thiệp vào tín hiệu hướng dẫn và định vị vệ tinh của Ukraine, khiến cho lực lượng quân sự Ukraine không thể sử dụng đạn chính xác."

Với sự xuất sắc của các thiết bị hiện đại Nga, ông Pyne cho rằng, phía Mỹ đã có đánh giá khách quan về cuộc phản công vào mùa xuân mà Ukraine đang lên kế hoạch trong vùng Zaporozhye sẽ có kết quả rất thấp.

Mỹ đã xác nhận cung cấp cho Ukraine quả bom thông minh JDAM-ER. Đây là một bộ công cụ bao gồm thiết bị định vị toàn cầu và hệ thống điều khiển tiên tiến, giúp biến bom thường thành bom thông minh với khả năng dẫn đường chính xác cao.

Các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng, quả bom này sẽ tạo ra những thách thức chưa từng có cho các lực lượng Nga, vì JDAM-ER có thể bay trong khoảng cách lên tới 72km và tấn công mục tiêu với sức tàn phá lớn, khi được thả từ máy bay, các quả bom tự động nhằm mục tiêu tọa độ định trước và hoạt động như một loại vũ khí với cơ chế "thả và quên".

Tuy nhiên, Politico dẫn lời một quan chức ẩn danh của Lầu Năm Góc cho biết tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của JDAM-ER tương đối thấp do Nga sử dụng vũ khí tác chiến điện tử để chặn bom.

Thông tin này cũng được đề cập trong những tài liệu của Mỹ về chiến sự ở Ukraine bị rò rỉ trong thời gian qua. Cụ thể, các tài liệu cho thấy JDAM-ER đã bị các thiết bị tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa trong một số vụ tấn công.

Nói về hệ thống EW của Nga nói chung, ông giải thích rằng "điều đặc biệt của chúng là khả năng can thiệp không chỉ vào các liên lạc và radar của đối thủ mà còn vào các tín hiệu hướng dẫn và định vị của vệ tinh, có tầm xa lớn hơn nhiều so với các hệ thống can thiệp EW phương Tây, được cho là có thể lên tới khoảng 200-500 km."

Ông Pyne nhắc lại rằng các hệ thống này cũng có thể "thực hiện các cuộc tấn công mạng vào đối thủ bằng cách truyền các mã độc có thể lây nhiễm vào các mạng Internet và liên lạc của đối thủ," và ngoài ra, chúng có khả năng truyền tải "các tin nhắn sai lệch hoặc tác động tinh thần cho quân đội và dân thường đối thủ."

Theo ông, Nga "chưa thực sự trình diễn tất cả khả năng tấn công mạng và điện tử của mình ở Ukraine". Năng lực về mảng này của Nga được nhiều nhà phân tích an ninh quốc gia đánh giá là "tốt nhất trên thế giới".

Các khả năng này giúp Nga "chọc mù hệ thống cảnh báo sớm và gây trục trặc hoặc làm suy giảm nghiêm trọng các hệ thống điều khiển và chỉ huy quân sự của các đối thủ, khiến việc tiến hành các hoạt động tấn công hoặc thậm chí là phòng thủ cũng trở nên khó khăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại