Cựu phó tướng của Miura bị tố “bắt cá hai cá”

Khánh Sơn |

Tân HLV trưởng của CLB Đồng Tháp – Trần Công Minh đã bị đội hạng Nhất Cà Mau tố “bắt cá hai tay” vì vừa nhận lương bên này, lại ngó và đã nhảy sang bên kia.

Bỏ trợ lý đội tuyển về làm hạng Nhất

Công Minh đã nhận lời làm HLV trưởng CLB Cà Mau từ tháng Hai năm nay. Để ngồi vào chức danh của đội bóng đất Mũi, Công Minh đã xin rời cương vị trợ lý của HLV Toshiya Miura ở đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là một điều khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên.

Những tưởng “mối tình” này sẽ xuôi chèo mát mái, bởi có bàn tay sắp đặt của ông Võ Quốc Thắng, vốn là Chủ tịch HĐQT của công ty CPBĐ Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Thế nhưng, mọi việc lại tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công Minh và Cà Mau dù đã làm việc với nhau khá dài nhưng chỉ nói chuyện bằng… miệng. Chính vì thế, trong các trận đấu của đội bóng đất Mũi, Công Minh chỉ ngồi khán đài rồi chỉ đạo cho trợ lý của mình là Trần Lý Băng Đình bằng điện thoại.

Sau trận thua TP.HCM (0-3) của Cà Mau ở vòng 2 giải hạng Nhất QG 2016, HLV Trần Công Minh đã rời Cà Mau để trở về quê nhà. Và lý do được được ra là về quê chữa bệnh đau thần kinh cột sống.


Trần Công Minh lấy lý do chữa bệnh để rời Cà Mau.

Trần Công Minh lấy lý do chữa bệnh để rời Cà Mau.

Không ký hợp đồng vẫn nhận 25 triệu/tháng

Sáng nay (5/7), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đại Ngãi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPBĐ Cà Mau. Ông Ngãi cho biết:

“Chúng tôi ưu tiên và xem Công Minh là số 1. Tôi cũng nói thật là coi Công Minh như anh em nên tâm sự nhiều lắm! Chúng tôi đã soạn sẵn hợp đồng và có chữ ký của tôi, nhưng Công Minh nói rằng năm nay tuổi “xui” nên không ký”.

Trước thông tin do vướng mắc về tài chính nên Công Minh bỏ của chạy lấy người, ông Ngãi khẳng định:

“Cả hai bên đều không có vướng mắc về tiền bạc. Công Minh có đề xuất rằng, mặt bằng chung tiền lương của giải hạng Nhất là 30 triệu đồng/tháng. Tôi nói rằng, CLB sẽ điều chỉnh, chẳng có vấn đề gì lớn cả.

Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao Công Minh lại im lặng và không đồng ý. Sau trận đá với Đồng Nai, chúng tôi có gọi Công Minh để nói chuyện về hợp đồng: Một là ký, hai là không, chứ không có kiểu dây dưa như vậy. Ấy vậy mà cậu ta lại im lặng.

Qua sự giới thiệu của bầu Thắng và nghĩ đến cái tình, chúng tôi luôn ưu tiên Công Minh. Chẳng hạn như dù không ký hợp đồng nhưng cậu ấy vẫn được tạm ứng một tháng lên tới 25 triệu đồng. Sống hết tình nghĩa với nhau rồi còn gì mà cấn cá".


Nhưng thực tế là đang đàm phán với Đồng Tháp?

Nhưng thực tế là đang đàm phán với Đồng Tháp?

Tham bát bỏ mâm?

Vẫn còn bức xúc, ông Ngãi tiếp tục câu chuyện: “Cách đây vài ngày, Công Minh có gọi cho tôi và nói: Anh Ngãi ơi em có việc đột xuất quá, Đồng Tháp đang hấp hối, muốn mời em về để cứu đội. Nếu anh chịu thì em đi, còn không chịu thì thôi.

Tôi nói luôn: Ủng hộ hết mình!. Tôi có nói với Minh, nếu không làm được thì làm thông báo chấm dứt quan hệ giữa đôi bên.

Mà tôi cũng thấy lạ, sau trận thua TP.HCM, Minh có nói, xin phép về nghĩ lễ. Nhưng rồi 3 tuần, không thấy cậu ta không xuống. Tôi đã hỏi, Công Minh cứ hứa 1 vài bữa xuống.

Tôi hỏi thẳng là thực tình thế nào? Minh bảo, bị nhức dây cột sống, phải châm cứu. Tôi nói, nếu vậy thì anh đi với em lên Sài Gòn chữa trị đi.

Cậu ta cứ í ới, thôi em châm cứu ở Đồng Tháp, gần gũi gia đình, hơn nữa bỏ người ta kỳ lắm. Nói kiểu vậy là tôi biết, Công Minh được rào trước rồi và cậu ấy vẫn chờ dù đã làm việc ở Cà Mau…”

“Nói đến Công Minh, tôi mắc cỡ dữ lắm!”

Như đã đề cập, vừa qua, CLB Đồng Tháp đang chơi tại V-League đã quyết định bổ nhiệm Trần Công Minh làm HLV trưởng của đội bóng này, thay cho HLV Phạm Công Lộc.

Khi nghe tin này, ông Phạm Đại Ngãi không giấu được sự thất vọng. Ông nói:

“Tôi chẳng hiểu như thế nào nữa. Công Minh bảo về quê trị bệnh, rồi nhận lời làm HLV trưởng đội Đồng Tháp. Anh cứ tưởng tượng đi, chiều nay thấy Công Minh trên ti vi, các CĐV Cà Mau sẽ nghĩ gì?

Mà cũng chẳng đợi cho đến hôm nay. Mấy trận trước, lãnh đạo tỉnh, NHM cứ hỏi chúng tôi: “Ủa sao ký Công Minh mà không ra huấn luyện?”. Tôi chỉ biết bảo đang chờ chứ chẳng biết nói gì. Công Minh có nói với chúng tôi xin làm GĐKT nhưng chưa gì đã lặn tăm hơi”.

Kết lại câu chuyện, ông Ngãi bày tỏ: “Tôi mắc cỡ với người ta dữ lắm! Chúng tôi không tệ bạc mà Công Minh chơi ván cờ này thì thiệt tình là khó xử. Đội bóng bây giờ khó lại càng khó hơn”.

Bầu Thắng giận lắm!

“Khi nghe tin này, bầu Thắng (ông Võ Quốc Thắng) giận dữ lắm! Anh ấy bảo thôi kệ đi, nói không nghe thì thôi.

Anh Thắng là người giới thiệu Công Minh về Cà Mau mà như vậy huống hồ gì…”, ông Ngãi cho biết.

Công Minh từng là cánh tay phải của Miura

Công Minh từng là trợ lý cho HLV Toshiya Miura ở đội tuyển U23 Việt nam.

Năm 2002, anh treo giày đi học nghề HLV. Cựu tuyển thủ của ĐT Việt Nam từng làm trợ lý và HLV trưởng các đội Thành Long, Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp.

Công Minh từng đoạt danh hiệu QBĐ năm 1997 và 1998, QBB năm 1996 và QBV Việt Nam năm 1999.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại