Cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình vừa bị truy tố là ai?

L.T |

Trước khi nghỉ hưu theo chế độ và bị Viện kiểm sát tống đạt quyết định khởi tố, ông Đặng Thanh Bình từng là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Ngân hàng Nhà nước, kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy tín dụng.

Sinh năm 1954, ông Đặng Thanh Bình có tới 25 năm công tác trong ngành ngân hàng. Là một trong những lãnh đạo kỳ cựu tại Ngân hàng Nhà nước, vị này gắn bó với ngành từ năm 1994 từ vai trò Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính. Sau 3 năm, ông được điều chuyển về Vụ Pháp chế với chức vụ tương đương, trực thuộc ngân hàng Nhà nước. 

Hoạt động tại Vụ Pháp chế trong 5 năm, ông về nhận nhiệm vụ tại Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, chức vụ Vụ trưởng. Năm 2005, ông Bình được bổ nhiệm làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng với người đồng cấp là ông Nguyễn Đồng Tiến.

Nắm giữ cương vị mới ở Ngân hàng Nhà nước, ông Bình là lãnh đạo chuyên trách về nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Chính trong thời kỳ này, kế hoạch tạo lập một công ty quản lsy tài sản của các tổ chức tín dụng, sau này được biết dưới cái tên viết tắt VAMC, được thai nghén. 

Là người có đóng góp không nhỏ trong việc thúc đẩy sự ra đời của VAMC, ông Bình cũng nắm vị trí Trưởng ban trù bị thành lập công ty. Tháng 7/2013, ông trở thành người đầu tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, quản lý các hoạt động chính là mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thu hồi nợ, xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm… Lúc này, ông Bình vẫn kiêm nhiệm hoạt động tại Ngân hàng Nhà nước.

Thời điểm ông Bình nắm giữ chức vụ chủ chốt ở VAMC, tổng số nợ xấu đã được công ty mua lại vào khoảng 51.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2014, tổng nợ đã mua đạt tăng gấp đôi đạt 123.000 tỷ đồng và xử lý được khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, chỉ sau chưa đầy 1 năm, ông Bình phải chuyển giao vị trí Chủ tịch lại cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên Nguyễn Quốc Hùng. Cùng lúc, ông này cũng thôi đảm nhiệm chức vụ tại Ngân hàng Nhà nước vì đến tuổi nghỉ hưu.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Đến ngày 22/3, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình cùng các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại