Đang giúp đỡ nạn nhân tai nạn, 6 người bị xe tải tông thương vong

Bảo Ngọc |

Nhóm người đang lưu thông trên đường phát hiện một nam thanh niên gặp tai nạn nên dừng xe tổ chức ứng cứu thì bị một chiếc xe tải tông trực diện khiến 6 người thương vong.

Ngày 26/8, ông Bùi Minh Của, trưởng công an xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu khiến 1 người tử vong, 5 người khác nguy kịch xảy ra vào tối 25/8.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 25/8 trên Quốc lộ 24C đoạn qua thôn Tuyết Diêm (xã Bình Thuận). Vào thời điểm trên, một chiếc xe bồn đang lưu thông thì bị chết máy giữa đường. Tài xế xe bồn sau đó đặt biển báo và vật cản từ khoảng 15m.

Cứu người gặp tai nạn, 6 người bị xe tải tông thương vong - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở dăm gỗ đâ thẳng vào nhóm người đang cứu nạn

Tuy nhiên, một nam thanh niên điều khiển xe máy thiếu quan sát đã đâm vào đuôi xe bồn gặp nạn. Phát hiện vụ việc, chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, trú xã Bình Thuận) cùng một nhóm người dân đã dừng xe lại để tổ chức cấp cứu cho nạn nhân.

Đúng lúc này, xe tải chở dăm gỗ mang biển số 76C-101.94 do tài xế Lê Nguyên (40 tuổi, trú xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đã tông trực diện vào nhóm người trên. Cú đâm đã khiến chị Hương tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng trong đó có 3 người nguy kịch hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Cứu người gặp tai nạn, 6 người bị xe tải tông thương vong - Ảnh 2.

Người dân bức xúc theo dõi vụ tai nạn

Tài xế xe tải chở dăm gỗ đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Cơ quan công an huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Cứu người gặp tai nạn, 6 người bị xe tải tông thương vong - Ảnh 3.

Người dân xã Bình Thuận bức xúc tổ chức chặn đường

Mặc dù vậy, trong ngày 26/8, người dân xã Bình Thuận vì bức xúc vụ việc và tình trạng xe chở dăm gỗ chạy ẩu, phóng bạt mạng nên đã tổ chức chặn đường không cho xe lưu thông.

Bà Hà Thị Anh Thư, Bí thư huyện ủy Bình Sơn, cho hay đã cho cán bộ xuống vận động người dân giải phóng đường cho xe lưu thông nhưng chưa có kết quả. Bà Thư cũng khẳng định các cơ quan chức năng đang quyết liệt điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại