Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nắm giữ cương vị mới

Bích Thuận |

Ông Vương Nghị đã chính thức nắm giữ cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho ông Dương Khiết Trì.

Sau khi ông Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 30/12, người tiền nhiệm Vương Nghị đã chính thức chuyển sang nắm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay cho ông Dương Khiết Trì.

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nắm giữ cương vị mới - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trong bài viết đầu tiên trên cương vị mới đăng trên Tạp chí Cầu Thị số đầu tiên năm 2023 ra ngày 1/1, ông Vương Nghị đã điểm lại những thành tựu của ngoại giao Trung Quốc trong năm 2022 và nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới 2023.

Ông đánh giá, 2022 là một năm tích tụ nhiều yếu tố không ổn định, không xác định và vượt dự báo, cũng là một năm mà “xã hội loài người phải đối mặt với vô số thách thức”. Tuy nhiên, theo ông, trong bối cảnh đó, trào lưu lịch sử hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng là không thể ngăn cản.

Về phía Trung Quốc, ông cho biết, Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức thành công và vạch rõ kế hoạch lớn lao thúc đẩy sự phục hưng dân tộc với hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, để nước này hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Ông nhấn mạnh, trong năm qua, quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga trong thời đại mới đã “duy trì mức độ phát triển cao”, giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực được đẩy mạnh, đồng thời khẳng định Trung Quốc và Nga sẽ duy trì trọng tâm chiến lược, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiến về phía trước “bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao”.

Trong quan hệ với Mỹ, ông cho biết, năm 2022, nguyên thủ hai nước đã tiến hành 3 cuộc điện đàm và gặp gỡ, đặc biệt là cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden tại Bali, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc, mang tính xây dựng và chiến lược về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển thế giới. Trong đó, lãnh đạo Trung Quốc đã vạch ra lằn ranh đỏ và chỉ rõ giới hạn cho mối quan hệ này.

Quan hệ Trung Quốc-châu Âu được ông Vương Nghị đánh giá là ổn định và có tiến triển, trong khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN đã có khởi đầu mạnh mẽ và tốt đẹp.

Trong năm 2023, ông cho biết, Trung Quốc sẽ tập trung đảm bảo cho các hoạt động ngoại giao nguyên thủ, “chủ động nhận biết, ứng phó và đưa ra những thay đổi, dốc sức ngăn chặn và hóa giải những rủi ro, thách thức lớn từ bên ngoài”. Tích cực mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu bình đẳng, cởi mở và hợp tác. Thúc đẩy thiết lập mô hình quan hệ nước lớn chung sống hòa bình, ổn định tổng thể và phát triển cân bằng, làm sâu sắc hơn tin cậy chiến lược và hợp tác cùng có lợi với Nga, nghiên cứu xác lập các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung-Mỹ và hiệu chỉnh hướng đi của mối quan hệ này, thắt chặt trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược Trung Quốc-EU. Làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, tin cậy lẫn nhau và hòa nhập lợi ích với các nước láng giềng.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ không ngừng thúc đẩy xây dựng nền kinh tế thế giới mở. Cùng với những thành quả mà nước này đạt được trong cuộc chiến chống dịch bệnh, Trung Quốc sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho việc trao đổi nhân sự giữa Trung Quốc và nước ngoài, duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, tạo động lực mới cho sự phát triển toàn cầu.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, nỗ lực nâng cao năng lực tuyên truyền ra quốc tế và sức mạnh diễn ngôn, tạo môi trường đối ngoại chủ động, có lợi hơn cho việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thúc đẩy sự nghiệp phục hưng dân tộc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại