Cứu nạn người nước ngoài trên vùng biển Đà Nẵng

Đình Thức |

Một người Singapore bị nhiễm trùng da nặng khi đi trên tàu đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ biển Đà Nẵng an toàn.

Lúc 5 giờ 45 phút ngày 14-8, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 (Danang MRCC, thuộc Vietnam MRCC) đã cập đưa một người nước ngoài bị bệnh nặng vào bờ để chữa trị.

Theo đó, khoảng 16 giờ 47 ngày 13-8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin từ đại lý tàu Sam Young (Quốc tịch Đảo Cook), hành trình từ Hàn Quốc đi Singapore có thuyền viên tên Lew-Sze-Kai (SN 1977, quốc tịch Singapore) bị nhiễm trùng da rất nặng.

Thuyền viên này trở bệnh từ 9-8 trên tàu và đã được sơ cứu nhưng không khỏi. Thuyền trưởng đã kêu gọi được ứng cứu khẩn cấp khi tàu đi ngang qua vùng biển Đà Nẵng.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều SAR 274 cùng bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 ra ứng cứu.

Sau khi tiếp cận tàu bị nạn, bênh nhân được bác sỹ sơ cứu, chăm sóc sức khỏe và đưa về Đà Nẵng để chữa trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại