Cựu hậu vệ trái số 1 Việt Nam mách nước cho Văn Thanh, Văn Hậu

Lâm Anh |

U23 Iraq là một thử thách cực khó cho thầy trò Park Hang-seo và dĩ nhiên hàng thủ của chúng ta là tuyến sẽ được chú ý nhiều nhất.

Tin không vui vừa đến với U23 Việt Nam khi Văn Hậu bị đau trong buổi tập mới nhất và phải bỏ dở giữa chừng. Nếu hậu vệ trái này này không thể ra sân, đó sẽ là thiệt hại vô cùng lớn cho đội bóng khi năng lực của anh đã được đảm bảo. Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ thông báo nào từ BHL và cơ hội ra sân của hậu vệ trẻ này được cho là vẫn hoàn toàn có.

Nếu Văn Hậu kịp trở lại, HLV Park Hang-seo sẽ chẳng còn phải lo lắng gì nữa vì anh cùng Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dũng và Đình Trọng là những hậu vệ tốt nhất mà U23 Việt Nam có được. Trong trường hợp xấu nhất, Văn Thanh sẽ được đưa trở lại vị trí cánh trái sở trường và cánh phải sẽ được giao cho Xuân Mạnh, mọi thứ cũng hoàn toàn ổn.

Quan trọng là ở trận này, hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ làm sao để đứng vững bởi rõ ràng ai cũng biết, U23 Iraq là một đội bóng mạnh và sở hữu hàng công cực mạnh cùng lối chơi khá biến hóa. Họ chắc chắn sẽ lại tạo một sức ép lớn lên đội bóng của HLV Park Hang-seo như những đối thủ trước đó đã làm và đây thực sự là điều đáng ngại.

Cựu hậu vệ trái số 1 Việt Nam mách nước cho Văn Thanh, Văn Hậu - Ảnh 1.

U23 Iraq sẽ không cho U23 Việt Nam có thời gian để thở giống như U23 Hàn Quốc, Austrlia hay Sryria đã làm

Theo cựu hậu vệ trái từng được đánh giá là hay nhất Việt Nam, Phạm Minh Đức, U23 Iraq chắc chắn sẽ không cho Xuân Trường và đồng đội có thời gian để thở. Anh cho biết: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, HLV Park Hang-seo sẽ giữ nguyên đội hình thi đấu, đặc biệt là ở hàng thủ vì theo tôi, đây là những con người tốt nhất mà chúng ta đang có.

Trong quan điểm của tôi, bất chấp việc Iraq cùng nhiều đội bóng Tây Á khác đang gặp nhiều vấn đề về tinh thần liên quan đến các câu chuyện chính trị, thế nhưng họ vẫn bước vào giải đấu này với quyết tâm rất cao và sự tự tin ghê gớm.

Iraq có nền tảng cực tốt, có những cầu thủ đẳng cấp và sở hữu lối đá mạnh mẽ, khôn ngoan. Họ chắc chắn sẽ khiến các học trò của HLV Park Hang-seo phải mệt phờ. Tôi lo rằng với chỉ 2 ngày nghỉ, cầu thủ của ta khó hồi phục kịp để có được thể trạng tốt nhất ở trận đấu này".

HLV đội trẻ Hà Nội nhấn mạnh: "Nếu các cầu thủ U23 Việt Nam không phân phối được thể lực và sự điềm tĩnh, tập trung, chúng ta rất khó trụ qua phút 70 giống như trận gặp U23 Syria. Đó sẽ là điều nguy hiểm vì nếu để U23 Iraq có cơ hội, khung thành của Bùi Tiến Dũng khó đứng vững vì khả năng tận dụng cơ hội của họ là rất tốt".

Chỉ ra những điều đáng lo, cựu hậu vệ trái của CAHN, HAGL và SHB.ĐN này cũng không quên gợi ý các giải pháp cho các hậu vệ U23 Việt Nam. Anh cho biết: "Chúng ta cần sẵn sàng tâm lý và chơi tập trung ở mức cao nhất.

Cựu hậu vệ trái số 1 Việt Nam mách nước cho Văn Thanh, Văn Hậu - Ảnh 2.

Nếu được ra sân, Văn Hậu cần tỉnh táo, đá đơn giản và an toàn hơn nữa

HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ tấn công trước Iraq, thế nhưng đó là điều khó làm nổi bởi đối thủ sẽ không cho chúng ta thời gian cũng như không gian để cầm bóng phối hợp. HLV của họ chắc chắn sẽ chỉ đạo cầu thủ của mình gây sức ép toàn diện nhờ có thể lực và thể hình tốt hơn.

Điều quan trọng nhất là các hậu vệ của U23 Việt Nam phải thật bình tĩnh, chọn vị trí và tính toán chuẩn xác các tình huống ra vào để có được những pha can thiệp tốt nhất. Với Văn Thanh và Văn Hậu, các em chắc chắn sẽ vất vả hơn nữa vì đối thủ rất mạnh. Lời khuyên của tôi cho hai em là phải thận trọng, chơi đơn giản nhất có thể, phán đoán và bọc lót tốt cho đồng đội.

Văn Thanh và Văn Hậu đang là hai hậu vệ biên tốt nhất của U23 Việt Nam và sự thành công của họ ở trận đấu này sẽ có vai trò rất quan trọng đến sự thành bại của đội. Hy vọng hai em sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đồng đội để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình".

Cựu HLV của Hà Nội FC nhấn mạnh: "Là một người Việt Nam, tôi hy vọng và tin tưởng các em sẽ có một trận đấu tốt và nếu tiếp tục có được may mắn như những trận đấu vừa qua, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra thêm một lần nữa".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại