Cựu Giám đốc FBI gọi Tổng thống Trump là “kẻ nói dối hàng loạt”

Hoàng Lê |

Cựu Giám đốc FBI James Comey bị Tổng thống Trump sa thải năm ngoái sau khi có tuyên bố đầu tiên về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC News ngày 15/4, Cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã không ngần ngại gọi Tổng thống Donald Trump là “kẻ nói dối hàng loạt” và ông Trump nên bị loại khỏi cương vị nhà lãnh đạo của nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Cựu Giám đốc FBI James Comey đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với nhà báo George Stephanopoulos của kênh truyền hình ABC News, trong bối cảnh, cuốn sách A Higher Loyalty, tạm dịch: "Sự trung thành cao hơn", của ông Comey sẽ chính thức ra mắt vào ngày 17/4.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Comey xuất hiện trước truyền thông kể từ khi ông bị Tổng thống Trump sa thải khỏi vị trí Giám đốc FBI hồi tháng 5 năm ngoái.

“Thâm thù” vì lùm xùm Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Cựu Giám đốc FBI mở đầu cuộc phỏng vấn rằng: “Bạn không thể có một vị Tổng thống Mỹ, người mà không thể hiện được các giá trị của Cộng hòa và Dân chủ, cũng như những giá trị độc lập. Đây là yếu tố cốt lõi của nước Mỹ. Đó là nền tảng của chúng ta”.

Ông James Comey cho rằng ông Trump là người “không đạt tiêu chuẩn đạo đức để làm Tổng thống”, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ có trách nhiệm bỏ phiếu để ông Trump phải rời Nhà Trắng vào năm 2020.

Nhà cựu lãnh đạo FBI cũng khẳng định có bằng chứng rõ ràng về việc Tổng thống Trump đang cản trở công lý. Những lời này của ông Comey là muốn nhắc tới lùm xùm xung quanh cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Trả lời câu hỏi của nhà báo Stephanopoulos về khả năng Tổng thống Trump đang cố gắng sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, ông Comey đã cảnh báo nếu điều này thực sự xảy ra, thì đây sẽ là “đòn tấn công nghiêm trọng nhất của Tổng thống vào luật pháp”.

“Điều này có thể xảy ra và tôi hy vọng đây sẽ là hồi chuông cảnh báo về hành động tấn công nghiêm trọng nhất của Tổng thống vào luật pháp... Đó cũng là sự hổ thẹn với các nhà lập pháp Mỹ nếu họ không thể bảo vệ được cuộc điều tra...”, ông Comey trả lời.

Với câu hỏi “Ông có nghĩ rằng Tổng thống Trump đã thỏa hiệp với người Nga?”, cựu Giám đốc FBI cũng không loại trừ khả năng này: “Điều này là có thể, tôi cũng không biết nữa. Tôi ước là mình đã không nói như vậy, song đây là sự thật. Đây vẫn luôn là vấn đề khiến tôi suy nghĩ. Tôi có thể nói một cách tự tin hơn với những Tổng thống khác của Mỹ mà tôi đã từng làm việc cùng. Nhưng lần này tôi không dám chắc và đây là điều có thể”.

Nhà Trắng mới đây đã cảnh báo cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ “đã đi quá xa”, sau khi FBI lục soát nhà riêng và văn phòng của ông Michael Cohen-luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau vụ việc này, Tổng thống Trump tin rằng ông có đủ quyền để sa thải công tố viên đặc biệt Mueller nếu phải lựa chọn như vậy.

Tháng 3 năm 2017, ông James Comey- khi đó còn là Giám đốc FBI, đã có tuyên bố đầu tiên về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Hai tháng sau đó, ông Comey bị sa thải.

Cuốn sách "Sự trung thành cao hơn"

Cuốn sách “A Higher Loyalty” của cựu Giám đốc FBI ngày 17/4 mới chính thức ra mắt, song các hãng truyền thông lớn đã có trong tay bản sao cuốn sách này từ tuần trước.

Tờ Người bảo vệ (The Guardian) nhận xét cuốn sách A Higher Loyalty sẽ đem đến nhiều rắc rối cho Nhà Trắng. Trong khi, CNN tiết lộ cuốn sách toàn những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào Tổng thống Mỹ.

Ông Comey đã viết trong cuốn sách của mình rằng: “Trump là vị Tổng thống không có nguyên tắc, không bị trói buộc bởi sự thật và các giá trị của thể chế”.

Cuốn sách cũng nhắc tới cuộc gặp của ông Comey khi còn đương chức với Tổng thống Trump hồi tháng 2 năm 2017: “Cuộc chạm trán đó khiến tôi run rẩy. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự diễn ra trong Phòng Bầu dục”.

Ngoài ra, cựu giám đốc FBI còn tiết lộ lý do ông quyết định mở lại cuộc điều tra bà Hillary Clinton về việc sử dụng email cá nhân trong thời gian bà tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, quyết định đã giúp ông Trump có lợi thế hơn. Theo ông Comey, đó là vì ông quá tin tưởng vào chiến thắng của bà Clinton, đồng thời cho rằng một cuộc điều tra sẽ giúp bà xuất hiện với tư cách chính đáng hơn.

Trong phần kết của cuốn sách, ông Comey khẳng định nước Mỹ “đang trả giá đắt” vì cuộc bầu cử Tổng thống 2016.

Tất nhiên, đội ngũ của Tổng thống Trump không thể ngồi yên để ông Comey chỉ trích. Trong một động thái đáp trả, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) bà Ronna McDaniel ngày 15/4 cho rằng, ông Comey không hề đáng tin và những gì ông Comey viết trong cuốn sách đã xác nhận lại rằng “sự trung thành cao hơn” của cựu Giám đốc FBI được đặt vào chính bản thân ông ta.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng có hàng loạt dòng Tweet cáo buộc cựu Giám đốc FBI tiết lộ những thông tin mật và ông Comey nên bị tống giam. “Giám đốc FBI tồi tệ nhất trong lịch sử” là mô tả mà Tổng thống Trump dành cho ông Comey.

Trước đó, cựu Giám đốc FBI cũng hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ cả phe Cộng hòa và Dân chủ, cho rằng việc ông xuất bản cuốn sách “A Higher Loyalty” là nhằm biện hộ cho bản thân. Đặc biệt, phe dân chủ không quên được việc ông Comey mở lại cuộc điều tra bà Hillary Clinton vào thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 bước vào giai đoạn then chốt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại