Cựu chủ tịch AC Milan Berlusconi qua đời

MINH ANH(Nguồn: Reuters) |

Cựu chủ tịch AC Milan Sylvio Berlusconi qua đời hôm nay (12/6) ở tuổi 86.

Reuters đưa tin cựu Thủ tướng Italy Sylvio Berlusconi qua đời hôm nay (12/6). Bên cạnh sự nghiệp chính trị, ông Berlusconi cũng nổi tiếng trong thế giới bóng đá trong vai trò Chủ tịch của CLB AC Milan.

Chính trị gia người Italy mua AC Milan vào năm 1986 khi đội bóng này có nguy cơ phá sản. Những khoản đầu tư của ông Berlusconi giúp AC Milan trở lại vị thế CLB hàng đầu của Italy và bóng đá châu Âu. Trong kỷ nguyên Berlusconi, AC Milan giành 8 chức vô địch Serie A, 1 Cúp Quốc gia Italy, 5 lần vô địch Cúp C1 - Champions League và 5 Siêu cúp châu Âu.

Cựu chủ tịch AC Milan Berlusconi qua đời - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch AC Milan Sylvio Berlusconi.

Ông Berlusconi sở hữu AC Milan từ năm 1986 đến 2012. Trong đó, cựu Thủ tướng Italy trực tiếp làm chủ tịch CLB trong 2 giai đoạn (1986-2004) và (2006-2008). Trong giai đoạn 2004-2006 và 2006-2012, vị trí đứng đầu bộ máy điều hành AC Milan được giao cho Adriano Galliani.

Sức khỏe của ông Berlusconi sa sút nghiêm trọng từ tháng 4/2023. Cựu Thủ tướng Italy phải nhập viện cấp cứu do bị nhiễm trùng phổi. Tháng trước, ông Berlusconi vừa xuất viện.

Cựu chủ tịch AC Milan mắc COVID-19. Trước đó, ông từng phẫu thuật tim vào năm 2016, ngoài ra cũng mắc ung thư tuyến tiền liệt. Sức khỏe của ông Berlusconi những năm cuối đời không tốt.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại