Cựu CEO IBM tiết lộ bí quyết dạy con của mẹ mình - người có 4 đứa con thành đạt

Phan Hằng |

Bí quyết dạy con của người mẹ này rất đơn giản, điều quan trọng nhất là làm sao để con thấy mình vẫn lạc quan trong nghịch cảnh.

Vào ngày 24/5/2018 tại Paris, Pháp, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành IBM - Virginia "Ginni" M. Rometty có bài phát biểu trước những người tham gia trong sự kiện Viva Technologie tại Parc des Expositions Porte de Versailles.

Được biết, Viva Technology, sự kiện quốc tế mới quy tụ 5.000 công ty khởi nghiệp với các nhà đầu tư, công ty hàng đầu thế giới, với mục đích phát triển doanh nghiệp.

Cựu CEO IBM tiết lộ bí quyết dạy con của mẹ mình - người có 4 đứa con thành đạt- Ảnh 1.

Ginni Rometty.

Em gái của Rometty là Darlene Nicosia - giám đốc điều hành của công ty sản xuất thực phẩm Hearthside Food Solutions. Chị gái của cô - Anette Rippert từng là giám đốc điều hành chiến lược tại công ty tư vấn Accenture trước khi nghỉ hưu vào năm 2022. Anh trai cô - Joe Nicosia là nhân viên điều hành giao dịch tại công ty thương mại Louis Dreyfus Company.

Nếu bạn hỏi mẹ của Ginni Rometty "làm thế nào bà có thể nuôi dạy 4 đứa con trở thành những người thành đạt như vậy", có lẽ bà cũng sẽ choáng váng không biết trả lời như thế nào.

"Mẹ tôi luôn hỏi: Sao chuyện này lại xảy ra?", Rometty, hiện tại là cựu giám đốc điều hành của IBM. "Cho đến tận bây giờ, bà ấy vẫn thường hay nói: Mẹ đã làm gì vậy".

Tuy nhiên, đối với Ginni Rometty, có một bài học mà cô học được từ mẹ mình, giúp anh chị em cô sớm trưởng thành và thành công, đó là "đừng bao giờ để người khác định hình con là ai".

Ginni Rometty cho biết, cô lớn lên trong một gia đình rất bình thường. Mọi thứ thay đổi khi cô 15 tuổi, cha cô - trụ cột chính của gia đình rời đi. "Ông ấy không để lại cho chúng tôi bất cứ thứ gì, không nhà, không thức ăn, không tiền bạc", cô nói.

Không còn cách nào khác, gia đình cô buộc phải chuyển nhà, phải nhờ hỗ trợ từ chính phủ. Vào thời điểm đó, mẹ cô không có việc làm, mãi tới năm 2016 bà mới tìm được việc tại một bệnh viện địa phương.

Trong ký ức của Ginni Rometty, mẹ cô là một người không bao giờ để hoàn cảnh "quyết định tương lai của mình với tư cách là một nạn nhân".

Cô nói thêm: "Những suy nghĩ về việc nỗ lực làm việc chăm chỉ, con đường phía trước... giúp tôi định hình bản thân sẽ trở thành ai theo thời gian".

Cựu CEO IBM tiết lộ bí quyết dạy con của mẹ mình - người có 4 đứa con thành đạt- Ảnh 2.

Ginni Rometty chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình.

Nghịch cảnh hun đúc lên thành công của các con

Đối với 4 anh chị em Ginni Rometty, khi nhìn thấy thái độ sống của mẹ mình, họ dường như được tiếp thêm sức mạnh để làm việc chăm chỉ hơn, ít phàn nàn hơn, không ngừng tìm ra giải pháp.

Cô nói: "Điều khiến tôi lo lắng là ngày nay các bậc cha mẹ muốn sửa chữa mọi thứ cho con mình thay vì để chúng phải chịu đựng nghịch cảnh. Mẹ tôi không chọn những tình huống mà các con mình không may gặp phải nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua".

Ginni Rometty cho biết những khó khăn mình từng trải qua chẳng là gì cả, cô không đơn độc. Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng từng chia sẻ những khó khăn mà mình trải qua trước khi thành công. Ví dụ, Oprah Winfrey nói về việc mình lớn lên ở Mississippi mà không có nước và điện. Mark Cuban ngủ trên sàn và sử dụng những chiếc khăn "khó chịu" của Motel 6 ở độ tuổi 20 khi cố gắng thành lập công ty khởi nghiệp đầu tiên của mình.

Theo Christine Carter, nhà xã hội học và phó chủ tịch khoa học chuyển đổi tại BetterUp, mọi người đều phải đối mặt với những trở ngại và cách bạn phản ứng với chúng sẽ quyết định mức độ thành công của bạn.

"Có những người biết biến nghịch cảnh động lực để thành công. Vì nghịch cảnh là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Thành công và hạnh phúc của một người không chỉ phụ thuộc vào khả năng của bản thân đương đầu với khó khăn mà còn nhờ nó mà trưởng thành", Carter chia sẻ trên tạp chí Greater Good của UC Berkeley.

Ginni Rometty đồng tình với quan điểm này, cô cho biết việc vượt qua khó khăn đã giúp cô lạc quan và cầu tiến hơn. "Trải qua vô số những khó khăn và biến cố trong cuộc sống, tôi cảm thấy không có gì quá tồi tệ xảy đến với mình nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại