Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cúi đầu tại tòa, nhiều lần nói "tôi đã sai, tôi xin lỗi"

Duy Anh |

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thừa nhận cầm 2,25 triệu USD của Phan Quốc Việt và nói lời xin lỗi nhưng song phủ nhận "gợi ý" Phan Quốc Việt chi tiền.

Hành vi của cựu bộ trưởng và cựu thư ký gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng

Tại phiên tòa xét xử vụ đại án Việt Á chiều 3/1, HĐXX dành thời gian để thẩm vấn cựu bộ trưởng Bộ Y tế.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được dẫn giải ra tòa ngày hôm nay với mái tóc bạc trắng, tiều tụy đi rất nhiều và trong phiên xét xử, khi bị thẩm vấn, ông Long liên tục cúi đầu, thậm chí khi đang nói tay run run và nhiều lần thừa nhận "tôi đã sai, tôi xin lỗi".

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cúi đầu tại tòa, nhiều lần nói "tôi đã sai, tôi xin lỗi"- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long với dáng vẻ tiều tụy, gầy đi nhiều khi bị dẫn giải đến tòa trong sáng nay. Ảnh: Tiền phong

Theo cáo trạng, Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á khai đã đưa cho ông Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long) tổng cộng 2,2 triệu USD và 4 tỉ đồng. Trong số này, 2,2 triệu USD là Việt gửi cho ông Long.

Cũng theo cáo buộc, các ông Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Huỳnh biết rõ test xét nghiệm Covid-19 là sản phẩm thuộc sở hữu của Nhà nước, Công ty Việt Á không phải là đối tượng được cấp số đăng ký, nhưng đã đồng ý làm theo một số đề nghị của Phan Quốc Việt.

Hai bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo tới các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giúp Công ty Việt Á xuyên suốt trong quá trình cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, chính thức cho test xét nghiệm trái quy định của pháp luật, biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu Nhà nước thành sở hữu của Công ty Việt Á; hiệp thương giá, thanh toán 200.000 test xét nghiệm theo giá đã được Công ty Việt Á nâng khống, công khai giá để tạo mặt bằng giá test xét nghiệm và giới thiệu với các lãnh đạo tỉnh, thành phố để bán thương mại test xét nghiệm Covid-19.

Hành vi của hai bị cáo bị cho là đã gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 402 tỷ đồng.

"Tôi đã sai, tôi xin lỗi"

Theo thuật lại của PV báo Thanh niên, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết không có ý kiến gì về cáo buộc của Viện Kiểm sát đối với mình về tội danh nhận hối lộ. Tuy nhiên, bị cáo muốn giải trình, làm rõ thêm một số nội dung.

Cụ thể, ông Long nhắc lại bối cảnh xảy ra vụ án, khi ấy tình hình dịch Covid-19 rất cấp bách, đòi hỏi đặt ra là phải có một sản phẩm về kit test để phục vụ phòng, chống dịch.

Theo lời khai của cựu bộ trưởng, trước thời điểm cấp phép 2 ngày, ông mới biết đến kit test của Công ty Việt Á. Bị cáo có nói với Nguyễn Huỳnh "không dính vào" và không tin Việt Á sản xuất được kit test. Song Nguyễn Huỳnh có nói với bị cáo là Học viện Quân y phối hợp với Việt Á.

Tiếp đó, cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giải thích về việc cấp phép chính thức cho kit test Việt Á, cho rằng nằm trong cái chung, nôn nóng có sản phẩm chống dịch.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long khai được Nguyễn Minh Tuấn - cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế báo cáo về việc cấp phép. "Tôi có nhắc anh Tuấn cấp phép tạm thời 6 tháng và nhắc cần phải truyền thông cho người dân hiểu sản phẩm mới được cấp phép tạm thời", báo Lao động dẫn lại lời ông Long.

"Tôi nhận thấy có trách nhiệm trong phần đôn đốc cấp phép", bị cáo Long thừa nhận và phủ nhận việc ưu ái, hỗ trợ Phan Quốc Việt.

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cúi đầu tại tòa, nhiều lần nói "tôi đã sai, tôi xin lỗi"- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Long tại tòa ngày 3/1. Ảnh: Lao động

"Bị cáo có nhận tiền không?" báo Tiền Phong dẫn lời chủ toạ Trần Nam Hà hỏi thẳng vào vấn đề sau phần trình bày của ông Nguyễn Thanh Long.

Lúc này, ông Long trả lời: "Sau khi cấp phép tạm thời, Nguyễn Huỳnh có đưa, tôi không đòi hỏi. Nguyễn Huỳnh nói do Công ty Việt Á làm ăn được nên đưa".

"Bị cáo nói rất công tâm, vậy tại sao Phan Quốc Việt đưa tiền lại nhận?", chủ toạ hỏi thêm. Ông Long đáp: "Tôi đã sai, tôi xin lỗi".

Về số tiền 2,25 triệu USD đã nhận, đến nay gia đình ông đã tác động gia đình khắc phục toàn bộ.

Cựu bộ trưởng và cấp dưới đối chất về việc nhận tiền hối lộ

Theo thuật lại của Báo Trẻ về diễn biến phiên tòa, trước lời khai trên, chủ tọa gọi bị cáo Nguyễn Huỳnh lên đối chất. Cựu thư ký Huỳnh khẳng định có 2 lần ông Long nói rằng cần Phan Quốc Việt hỗ trợ giải quyết công việc, mỗi lần yêu cầu đưa 1 triệu USD.

Đối chất lại cựu cấp dưới, ông Long một lần nữa khẳng định không hề gợi ý Việt phải chi tiền cho mình. Cựu bộ trưởng phân trần rằng, có thể ông đã nói điều gì đó khiến cựu thư ký Nguyễn Huỳnh hiểu lầm, bởi lẽ ông từng nhiều lần dặn dò ông Huỳnh không được làm ăn gì với bị cáo Việt

Tiếp tục khai, ông Long cho biết có lần Huỳnh ca ngợi Việt Á thì ông còn mắng "ăn vàng ăn bạc gì của Việt Á mà ca ngợi như thế", lời của cựu bộ trưởng tại tòa.

Liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ, khai tại tòa về mối quan hệ với cựu thư ký của cựu bộ trưởng Bộ Y tế, Phan Quốc Việt nói "bị cáo chơi với Huỳnh rất thân, gần như là anh em". Do đó Huỳnh chia sẻ với Việt "một số vấn đề tài chính" để ông Long giải quyết công việc.

Việt khai không nhớ chính xác, chỉ nhớ tổng số tiền đã đưa cho Huỳnh để chuyển cho ông Long là hơn 2 triệu USD và 4 tỉ.

Về nguồn gốc số tiền mang đi hối lộ, tổng giám đốc Việt Á khai phải vay mượn bạn bè vì khi đó bán kit test chưa được thanh toán nên chưa có nguồn thu.

Sáng 3/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tại vụ án này, 38 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về các tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong số 38 bị cáo, có 30 bị cáo bị tạm giam, 8 bị cáo tại ngoại.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại