Pep Guardiola sẽ đòi bằng hết món nợ khổng lồ của Chelsea

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Gặp lại Chelsea trong trận Siêu cúp châu Âu, Bayern chắc chắn sẽ làm mọi cách để đòi lại món nợ hơn một năm về trước.

1h45 ngày 31/8 trên sân Eden Arena, Siêu cúp châu Âu: Bayern vs Chelsea 

Những ngày cuối tháng 5/2012, Chelsea đã khiến cả châu Âu phải kinh ngạc khi đánh bại hai ông lớn có hàng công thuộc hành khủng nhất châu Âu – Barca và Bayern, để lên ngôi vô địch. Người ta nói rằng đó không khác gì một câu chuyện thần tiên đối với The Blues khi liên tiếp phải đối mặt với những thử thách quá lớn để tìm đến được vinh quang.

Niềm vui của Chelsea đồng nghĩa với nỗi đau dành cho Bayern. Những đứa con ở xứ Bavaria đã òa khóc khi chứng kiến đối thủ mở tiệc ăn mừng ngay trên thánh địa Allianz Arena. Nỗi đau đó đã trở thành nguồn động lực rất lớn để Hùm xám trở lại chinh phục châu Âu vào mùa giải sau.

Đến bây giờ, khi Bayern đã hoàn thành tâm nguyện của mình bằng chiếc cúp vô địch Champions League, họ lại có thêm cơ hội để trả được hết mọi ân oán tình thù với Chelsea, đội bóng đã gieo rắc đau thương cho họ cách đây hơn một năm về trước.


	Pep Guardiola sẽ giúp Bayern đòi lại món nợ cũ?

Pep Guardiola sẽ giúp Bayern đòi lại món nợ cũ?

Bối cảnh của Bayern và Chelsea bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tuy vẫn là những con người cũ như Ribery, Robben, Lahm… hay Lampard, Terry, Petr Cech… nhưng giữa họ luôn tồn tại những khác biệt vô cùng lớn đến từ các vị HLV. Giờ đây, Pep Guardiola và Jose Mourinho sẽ đứng ra tiếp nhận việc thanh toán món nợ này.

Cả hai đều là những vị HLV hàng đầu châu Âu và cũng từng chạm mặt nhau không ít lần tại TBN. Đây có lẽ là duyên kỳ ngộ của 2 CLB và của 2 vị HLV, tất cả xảy ra đồng thời càng khiến cho cuộc đấu trở nên kịch tính, hứa hẹn sẽ mang đến những hương vị đậm đà nhất. Tất nhiên, Pep là người đang phải chịu áp lực nhiều hơn khi gánh trên vai trọng trách đòi lại món nợ xấu mang tên Chelsea.

Nhìn vào đội hình của hai đội lúc này người ta có thể dễ dàng nhận thấy, thành hay bại đều nằm cả ở tuyến tiền vệ. Chelsea giờ đã không còn là một đội bóng thiên về phòng ngự và dựa nhiều vào sức mạnh giống như trước. Họ đang có Oscar, Mata, Hazard - bộ 3 tiền vệ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Còn bên kia chiến tuyến vẫn là người cũ Robben, Ribery, Schweinsteiger, T.Kroos và họ bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều cùng với những đắng cay và vinh quang.


	Cuộc chiến nơi hàng tiền vệ

Cuộc chiến nơi hàng tiền vệ

Chính việc sở hữu quá nhiều tiền vệ chất lượng như vậy sẽ khiến cho cuộc đấu ở khu vực giữa sân trở nên đặc biệt căng thẳng. Cán cân lực lượng của cả hai đội đang bị nghiêng về phía tiền vệ quá nhiều, Bayern có 12 cầu thủ chơi ở vị trí giữa sân và với Chelsea con số này là 14. Số lượng bàn thắng từ phía các cầu thủ này cũng cao hơn so với những người chuyên trách.

Trong mùa giải vừa qua, Bayern ghi được tổng cộng 98 bàn thì đã có tới 54 bàn được ghi bởi những tiền vệ và tỉ lệ ở Chelsea là 47/83 (chỉ tính tại giải VĐQG). Điều đó như một lần nữa khẳng định thành hay bại đều nằm cả ở tuyến giữa.

Ngôi sao nào sẽ tỏa sáng đẹp nhất trong muôn vàn ngôi sao kia? Là Mata hay Ribery, Hazard hay Robben?... ai sẽ tạo nên sự khác biệt trong trận đấu đêm nay? Và hãy cùng chờ xem những khối óc tinh vi nhất của châu Âu sẽ làm gì để phá giải trận địa của đối phương, để biết ai là người giỏi toán hơn trong đi tìm lời giải cho tuyến tiền vệ.

Dự đoán: Bayern 2-0 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Bayern Munich: Neuer - Lahm , Boateng , Dante , Alaba - Schweinsteiger - Robben , T. Mueller , T. Kroos , Ribery - Mandzukic

Chelsea: P. Cech - Ivanovic , Cahill , Terry , A. Cole - Ramires , Lampard - De Bruyen, Oscar, Hazard - Fernando Torres.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại