Cướp điện thoại xong, dùng mã tấu đe dọa nạn nhân nhập mật khẩu

Đức Nguyên (TH) |

Khi cô gái chưa hết bàng hoàng thì khoảng 2 phút sau, bọn cướp bất ngờ quay lại, tên ngồi sau cầm mã tấu giơ lên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại.

Ngày 23/8, cơ quan công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông tin, ngày 20/8 đã lập biên bản về người phạm tội ra đầu thú với 2 đối tượng Vũ Duy Kiệt (SN 2000) và Đinh Oanh Sáng (SN 1999) cùng thường trú tại xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, Bình Phước.

Đồng thời ra quyết định tạm giữ thời hạn ba ngày theo thủ tục tố tụng đối với Sáng để tiếp tục xác minh làm rõ, do Kiệt do chưa đủ 16 tuổi và có hộ khẩu thường trú rõ ràng nên đã cho gia đình bảo lãnh về.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 28/7, chị Nguyễn Thị L (SN 1990), ở xóm trọ thuộc KCN Bắc Đồng Phú (khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) ẵm con gái và hai cháu nhỏ con người anh đi bộ từ nhà trọ ra đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú).

Khi cách nhà trọ khoảng 200m, bất ngờ có hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy hiệu Exciter chạy từ đường ĐT.741 lao thẳng vào chỗ chị L và các cháu nhỏ.

Vừa tới nơi, hai đối tượng rút mã tấu giấu phía sau xe, rồi giật phăng chiếc điện thoại hiệu Sony Xperia Z3 trị giá hơn 11 triệu đồng của chị L và nhanh chóng rồ ga bỏ đi.

Khi nạn nhân chưa hết bàng hoàng thì khoảng 2 phút sau, hai tên cướp bất ngờ quay lại, tên ngồi sau cầm mã tấu giơ lên bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại.

Chị L đọc mật khẩu nhưng hai đối tượng vẫn không mở được. Một đối tượng đưa điện thoại, buộc chị L phải nhập mật khẩu.

Theo nhận dạng của nạn nhân, hai tên cướp khoảng 22 tuổi, bịt khẩu trang đi trên xe máy hiệu Exciter tháo biển kiểm soát. Đối tượng chạy xe dáng người gầy gò, còn tên sau mập mạp, cầm theo mã tấu.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an huyện Đồng Phú áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, qua đó thấy nổi lên Kiệt và Sáng có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức xác minh.

Trong khi đang xác minh thì 15h ngày 20/8, Vũ Duy Kiệt và Đinh Oanh Sáng đến Công an huyện Đồng Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại trụ sở cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai nhận mang điện thoại cướp được đi bán tại tiệm điện thoại di động thuộc khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân, TX. Đồng Xoài với giá 1 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại