Cuộc thi kỳ lạ cho sinh viên Trung Quốc: Tìm người có tinh trùng nhiều nhất và người có tinh trùng khỏe nhất

Hữu Hiển |

Ngân hàng tinh trùng người tỉnh Hà Nam ở miền trung Trung Quốc đã tổ chức một cuộc thi kỳ lạ nhằm tìm ra người đàn ông có số lượng tinh trùng nhiều nhất cũng như người có tinh trùng "mạnh mẽ nhất".

Sự kiện xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm những người hiến tinh trùng chất lượng cao và trong bối cảnh dữ liệu chính thức cho thấy dân số nước này đã giảm lần đầu tiên sau hơn sáu thập kỷ vào năm ngoái.

Cuộc thi kỳ lạ cho sinh viên Trung Quốc: Tìm người có tinh trùng nhiều nhất và người có tinh trùng khỏe nhất - Ảnh 1.

Theo South China Morning Post (SCMP), Ngân hàng tinh trùng người tỉnh Hà Nam đã đưa ra sáng kiến này vào ngày 10/9. Ảnh: Firstpost

Người tham gia sẽ nhận được "đánh giá chuyên nghiệp" về khả năng sinh sản

"Do ô nhiễm môi trường và áp lực công việc, chất lượng tinh trùng nói chung đã suy giảm. Điều này đã dẫn đến tình trạng vô sinh ở một số cặp vợ chồng, gây bất hòa cho gia đình và xã hội của họ", Ngân hàng tinh trùng người tỉnh Hà Nam viết trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

"Giống như máu, hiến tinh trùng là một hoạt động nhân đạo. Nó có thể mang lại tin vui cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sinh viên đại học hiến tinh trùng để đóng góp cho xã hội", tổ chức này cho biết thêm.

Cuộc thi nhằm tìm ra hai người chiến thắng – người đàn ông có số lượng tinh trùng nhiều nhất và người có tinh trùng "mạnh mẽ nhất".

Tuy nhiên, sinh viên đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, bao gồm độ tuổi từ 20 đến 45 và cao ít nhất 1m63.

Họ cũng không được hút thuốc, nghiện rượu, sử dụng ma túy thường xuyên, không được là người đồng tính hoặc có 'lịch sử quan hệ tình dục bừa bãi'.

Các sinh viên cũng không được tham gia vào các hoạt động tình dục trong vòng 5 đến 7 ngày trước khi hiến tinh trùng.

Họ cũng phải giữ gìn vệ sinh cá nhân và tắm rửa trước khi đến hiến.

Các sinh viên có thể hiến tinh trùng tối đa 20 lần trong 50 ngày.

SCMP cho biết, những người tham gia có thể nhận được 200 nhân dân tệ (CNY, khoảng 670.000 VNĐ) cho mỗi lần hiến tinh trùng. Đây là khoản bồi dưỡng cho mọi phí tổn họ phải chịu, bao gồm cả chi phí đi lại.

Những người đạt mốc 20 lượt hiến tinh trùng sẽ nhận được tiền thưởng 2.100 CNY (7 triệu VNĐ).

Theo The Strait Times, các mẫu tinh trùng sẽ được đánh giá chất lượng dựa trên: nồng độ tinh trùng, kích cỡ, cấu trúc, khả năng vận động (tốc độ di chuyển của tinh trùng).

Theo SCMP, khi kết thúc cuộc thi, những người tham gia cũng sẽ nhận được "đánh giá chuyên nghiệp" về khả năng sinh sản của họ.

SCMP dẫn lời một quan chức Ngân hàng tinh trùng người tỉnh Hà Nam nói rằng, ông hy vọng sẽ có nhiều sinh viên đại học hiến tinh trùng hơn vì chất lượng của chúng "tốt hơn so với phần đông mọi người".

Tổ chức này cũng khuyến khích sinh viên nên sắp xếp các cuộc hẹn trước. "Số lượng người lấy tinh dịch hàng ngày có hạn. Đôi khi hạn ngạch đã hết nên chúng tôi đề nghị mọi người nên hẹn trước", một quan chức cho biết.

Cuộc thi kỳ lạ cho sinh viên Trung Quốc: Tìm người có tinh trùng nhiều nhất và người có tinh trùng khỏe nhất - Ảnh 2.

Bảo quản đông lạnh tinh trùng và trứng trong bể nitơ lỏng. Ảnh: Oceanis Filyra

Theo trang Bioedge.com, mặc dù ngân hàng tinh trùng Hà Nam cho biết những người chiến thắng trong cuộc thi sẽ là những "anh hùng vô danh", nhưng nhiều người trên mạng xã hội đã thông báo rằng họ sẽ tham gia cuộc thi.

Dân số Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau hơn sáu thập kỷ

Theo trang tin Firstpost, quốc gia 1,4 tỷ dân này đã chứng kiến tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục khi lực lượng lao động già đi, trong một sự suy giảm dân số nhanh chóng mà các nhà phân tích cảnh báo có thể cản trở tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lên quỹ phúc lợi xã hội đang căng thẳng.

Lần cuối cùng dân số Trung Quốc suy giảm là vào đầu những năm 1960, khi nước này phải đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

Đến năm 2016, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con nghiêm ngặt được áp dụng từ những năm 1980 vốn do lo ngại dân số quá đông.

Đến năm 2021, nước này bắt đầu cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ ba.

Nhưng điều đó đã không thể đảo ngược tình trạng suy giảm nhân khẩu học đối với một quốc gia từ lâu đã dựa vào lực lượng lao động khổng lồ của mình như một động lực tăng trưởng kinh tế.

Zhiwei Zhang của Pinpoint Asset Management cho biết: "Dân số [Trung Quốc] có thể sẽ có xu hướng giảm từ đây trong những năm tới".

Ông nói thêm: "Trung Quốc không thể dựa vào lợi tức dân số như một động lực cơ cấu cho tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào tăng trưởng năng suất, vốn được thúc đẩy bởi các chính sách của chính phủ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại