Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của "bản sao" Lý Tiểu Long

Hoàng Linh |

Mặc dù không phải là ngôi sao đình đám của làng giải trí nhưng bù lại, Trần Quốc Khôn lại có một cuộc sống rất hạnh phúc ở tuổi 42.

Tuổi thơ gắn liền với Lý Tiểu Long

Trần Quốc Khôn sinh năm 1975 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Hồng Kông. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Quốc Khôn đã gây chú ý bởi gương mặt hao hao giống với huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Chính vì thế mà Trần Quốc Khôn được bố mẹ cũng như hàng xóm gọi với cái tên là "Tiểu Long".

Thậm chí ngay cả khi đi học, Trần Quốc Khôn cũng được bạn bè gọi với cái tên này thay vì gọi bằng tên thật.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 1.

Từ nhỏ, Trần Quốc Khôn đã được mọi người chú ý đến nhờ có gương mặt rất giống với Lý Tiểu Long.

Chính bản thân Trần Quốc Khôn cũng thừa nhận, anh rất hâm mộ Lý Tiểu Long nên hồi còn nhỏ hay xem phim cũng như đọc sách để tìm hiểu về "Ông hoàng võ thuật" này.

Ngoài ra, Trần Quốc Khôn cũng có nhiều đam mê với võ thuật giống thần tượng của mình và anh còn là hội viên của Hội Lý Tiểu Long ở Hồng Kông.

Có thể nói cho dù đã trưởng thành nhưng Trần Quốc Khôn vẫn luôn giữ được lòng hâm mộ đối với Lý Tiểu Long.

Đối với Trần Quốc Khôn Lý Tiểu Long là thần tượng lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh.

Thành công cũng nhờ Lý Tiểu Long

Trước khi chính thức lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, Trần Quốc Khôn từng là vũ công kiêm ca sĩ chính trong nhóm nhạc rock Poet.

Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 20 với hàng loạt vai nhỏ trong những bộ phim như: Lost Boys in Wonderland, Young and Dangerous 3, Sealed with a Kiss, The Legend of Speed.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trần Quốc Khôn mới thật sự "đổi hướng" sau khi anh được "vua hài" Châu Tinh Trì mời đóng vai phụ trong bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm (2001). Sau Đội bóng Thiếu Lâm, Trần Quốc Khôn còn tham gia trong bộ phim khác của Châu Tinh Trì là Tuyệt đỉnh Kung Fu (2004).

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 2.

Trần Quốc Khôn đã có bước tiến khá tốt trong sự nghiệp khi được may mắn hợp tác với Châu Tinh Trì.

Trong khoảng 3 năm sau đó, Trần Quốc Khôn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh với những vai diễn nhỏ.

Dù có gương mặt hao hao Lý Tiểu Long nhưng điều này thật sự không thể giúp Trần Quốc Khôn đến gần với khán giả hơn.

Tuy nhiên vào năm 2007, đạo diễn Lý Văn Kỳ đã "nhắm trúng" Trần Quốc Khôn khi để anh đảm nhiệm vai Lý Tiểu Long trong bộ phim truyền hình cùng tên.

Vượt qua nhiều siêu sao nổi tiếng như Kim Thành Vũ, Châu Kiệt Luân,… Trần Quốc Khôn đã có cơ hội tái hiện lại hình ảnh của thần tượng trên màn ảnh, điều mà anh chưa từng nghĩ tới.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 3.

Trần Quốc Khôn tái hiện lại hình ảnh của Lý Tiểu Long trên màn ảnh nhỏ.

Đạo diễn Lý Văn Kỳ cho biết, sở dĩ ông chọn Trần Quốc Khôn là bởi vì anh có gương mặt cực kỳ giống Lý Tiểu Long, hơn nữa anh cũng từng học tại trường múa nên khá dễ dàng thực hiện những cảnh quay hành động.

Để không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn và những fan hâm mộ của Lý Tiểu Long, Trần Quốc Khôn đã đi học Triệt quyền đạo, xem lại phim của huyền thoại võ thuật để học hỏi thêm.

Đặc biệt, Trần Quốc Khôn còn được Lý Hương Ngưng – con gái của Lý Tiểu Long hướng dẫn thêm về võ thuật.

Trong vòng hơn nửa năm, Trần Quốc Khôn đã nắm giữ được nhiều kiến thức quan trọng để hóa thân thành Lý Tiểu Long.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 4.

Diễn xuất tốt và những pha võ thuật đẹp mắt, Trần Quốc Khôn đã chiếm trọn cảm tình của khán giả, hoàn thành xuất sắc việc đưa Lý Tiểu Long lên màn ảnh. Cũng nhờ đó, sự nghiệp của Trần Quốc Khôn lên nhanh chóng.

Mặc dù thành công nhờ Lý Tiểu Long nhưng đó cũng là vấn đề khiến cho sự nghiệp của Trần Quốc Khôn chững lại.

Trong 8 năm qua, Trần Quốc Khôn đã cố gắng thay đổi hình tượng để mọi người không còn nhớ đến anh với cái danh "bản sao Lý Tiểu Long" nữa nhưng dường như điều này là rất khó.

Cho đến nay, Trần Quốc Khôn nổi lên nhờ Lý Tiểu Long nhưng cũng chỉ có thể gắn liền với hình ảnh vị huyền thoại này.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42

Không thể vượt qua được cái bóng của Lý Tiểu Long dường như đã khiến cho Trần Quốc Khôn không còn quá mặn mà với sự nghiệp diễn xuất nữa.

Dù sự nghiệp không có bước nào tiến triển thêm nhưng Trần Quốc Khôn lại có một cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn ở tuổi 42.

Năm 2008, Trần Quốc Khôn và nữ ca sĩ Huỳnh Y Vấn chính thức quen nhau khi cùng hợp tác chung trong bộ phim Kung Fu vô địch.

Nhưng thời gian đó, Huỳnh Y Vấn đang là bạn gái của nam diễn viên Dư Văn Lạc nên phải sau 1 năm, cặp đôi mới có thể công khai chuyện hẹn hò.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Trần Quốc Khôn đã từng nhiều lần cầu hôn Huỳnh Y Vấn nhưng đều bị cô từ chối vì nghĩ tình cảm của cả 2 vẫn chưa thực sự vững chắc.

Nhưng không vì thế mà Trần Quốc Khôn từ bỏ, cuối cùng anh cũng nhận được cái gật đầu từ bạn gái vào năm 2014.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 5.

Tháng 10/2014, Trần Quốc Khôn và Huỳnh Y Vấn chính thức tổ chức đám cưới ở đảo Bali.

Vào tháng 3 năm nay, Trần Quốc Khôn cũng tuyên bố với giới truyền thông việc Huỳnh Y Vấn đã hạ sinh con trai đầu lòng cho anh.

Trần Quốc Khôn cũng chia sẻ, anh đặt tên con là Trần Chân, với hy vọng con trai sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Được biết hiện nay, Trần Quốc Khôn đang tạm dừng sự nghiệp để ở nhà chăm sóc cho vợ con và chưa rõ khi nào mới trở lại làng giải trí.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nguồn tin cho biết, vì không còn quá mặn mà với showbiz nên rất có thể Trần Quốc Khôn sẽ từ giã sự nghiệp, chú tâm vào việc kinh doanh cùng vợ.

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 42 của bản sao Lý Tiểu Long - Ảnh 6.

Trần Quốc Khôn hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại