Cuộc sống viên mãn hiện tại của bé Luyến trong 'Của để dành'

Dương Di |

Từng gây ấn tượng với vai diễn bé Luyến trong phim Của để dành, nhưng khi trưởng thành, Hương Mai không lựa chọn nghiệp diễn mà theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Xuất hiện trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ", diễn viên Hương Mai đã chia sẻ với khán giả những cảm xúc của mình về vai diễn trong bộ phim “Của để dành” cũng như tiết lộ về cuộc sống hiện tại của cô bên ông xã và cậu con trai tròn 9 tháng tuổi.

Cuộc sống viên mãn hiện tại của bé Luyến trong Của để dành - Ảnh 1.

Hình ảnh bé Luyến trong bộ phim "Của để dành"

Hương Mai tâm sự: “Năm 9 tuổi, tôi tham gia diễn xuất lần đầu tiên qua bộ phim Đầm Hoang. Khi đó, bố tôi là nhạc sĩ, phụ trách phần âm nhạc cho bộ phim.

Bác đạo diễn có hỏi ông tìm giúp một cô bé vởi ngoại hình xấu xấu, khổ khổ, thương thương, và bố tôi đã giới thiệu tôi cho đoàn làm phim.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã tham gia những bộ phim như Đầm Hoang, Của để dành, Bão khô, Hương Ngọc Lan… nhưng vai diễn để lại nhiều ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là vai Luyến trong phim Của để dành”.

Chia sẻ về vai diễn tâm đắc của mình, Hương Mai cho biết: “Trong phim, Luyến không bao giờ được gặp mẹ. Cô bé chỉ được gặp mẹ qua cái bóng của chính mình mỗi đêm.

Mẹ của Luyến là người có tật ở chân nên bác ấy không đi được, chính vì vậy, bác ấy không lên thăm em được.

Bố Luyến đi làm thợ hồ, gia cảnh khó khăn nên từ bé, Luyến đã phải xa gia đình đi làm giúp việc trên thành phố”.

Cuộc sống viên mãn hiện tại của bé Luyến trong Của để dành - Ảnh 2.

Hương Mai hiện đang giảng dạy bộ môn piano cho trẻ nhỏ

Tuy "Của để dành" để lại nhiều ấn tượng, nhưng nữ diễn viên cho biết, trong suốt 10 năm qua, cô chưa từng xem lại bộ phim do bị cuốn vào nhịp chảy hối hả của cuộc sống.

Tuy nhiên, mỗi lần được xem lại bộ phim của mình, cô đều có cảm giác rất xúc động.

Bên cạnh "Của để dành", Hương Mai cũng rất ấn tượng với bộ phim "Bão khô", bởi nhân vật cô đảm nhận có tính cách và hoàn cảnh gia đình gần giống với cô ngoài đời.

Nữ diễn viên tâm sự: "Nhân vật trong Bão khô là một cô bé mạnh mẽ, có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt cùng một người anh có tâm tính khá đặc biệt.

Cuộc sống của hai anh em rất khó khăn. Dĩ nhiên cuộc sống của tôi không đến mức như vậy, nhưng điều tôi muốn nói là hoàn cảnh gia đình của chúng tôi rất giống nhau.

Mỗi thành viên trong gia đình rất gắn bó và yêu thương nhau".

Không thuyết phục được ông xã xem "Của để dành"

Hiện tại, Hương Mai đang công tác tại một trung tâm nghệ thuật, với công việc giáo viên dạy đàn piano.

Cô tâm sự việc gắn bó với những hoạt động âm nhạc dành cho thiếu nhi như hát, dạy nhạc hoặc làm biên tập viên các chương trình dành cho thiếu nhi khiến cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Nữ diễn viên tâm sự: "Sau nhiều lần thử sức ở các công việc khác nhau, cuối cùng em cảm thấy nghề giáo viên là nghề phù hợp nhất với mình.

Khi dạy học, mình không chỉ truyền đạt kiến thức cho các bạn nhỏ mà còn học được từ các bạn ấy rất nhiều thứ.

Cùng là một sự việc như vậy nhưng với mỗi bạn học sinh sẽ có cách tiếp nhận khác nhau và để lại cho mình sự trong trẻo, hồn nhiên, bởi trí óc của trẻ con rất trong sáng và có những lý lẽ riêng rất hay".

Cuộc sống viên mãn hiện tại của bé Luyến trong Của để dành - Ảnh 3.

Bé Luyến ngày nào giờ đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên chồng và con trai

"Gia đình của tôi hiện tại bao gồm 2 vợ chồng và một bé con. Bé trai mới bước sang tháng thứ 9, và ông xã hiện đang làm kinh doanh. Anh ấy rất yêu nghệ thuật, nhưng không quen tôi vì nhận ra tôi từng diễn trong bộ phim Của để dành.

Lúc mới quen nhau, anh ấy không hề biết tôi là ai cả. Và cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn không xem phim Của để dành" – Hương Mai hóm hỉnh chia sẻ.

Nữ diễn viên "Của để dành" cũng cho biết cô sẽ cân nhắc nếu được mời đảm nhận một vai diễn phù hợp với hoàn cảnh và hình thể của mình ở thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại