Cuộc gọi liều lĩnh giúp người phụ nữ thoát khỏi bàn tay kẻ hiếp dâm

Anh Phạm |

Cảnh sát đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nạn nhân cùng giọng nói của tên "yêu râu xanh" trên điện thoại.

Vừa qua, tên "yêu râu xanh" Diemer, 34 tuổi, đã lãnh án 7 năm 6 tháng tù giam sau khi thú nhận tội xâm hại tình dục một phụ nữ và đe dọa giết một sĩ quan cảnh sát. Cuộc gọi khẩn cấp liều lĩnh của nạn nhân trong phút giây hoảng loạn đã giúp cảnh sát kịp thời có mặt ứng cứu tại hiện trường và bắt giữ tên tội phạm.

Tòa án Tối cao Gloucester, Anh, cho biết, bị cáo đã tấn công nạn nhân sau một trận chè chén say sưa cùng bạn bè tại quán rượu địa phương. Hắn ta đã dọa bẻ gãy cổ nạn nhân nếu cô dám chống cự. Cô gái đã vô cùng hoảng loạn khi bị tấn công. Nạn nhân thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ chết.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên sàn nhà, người phụ nữ này đã liều mình bấm số điện thoại khẩn cấp.

Cuộc gọi liều lĩnh giúp người phụ nữ thoát khỏi bàn tay kẻ hiếp dâm - Ảnh 1.

Bị cáo David Diemer

Công tố viên James Bennett cho biết, sĩ quan cảnh sát trực tổng đài đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nạn nhân và giọng của bị cáo Diemer.

Một lúc sau, nạn nhân đã chạy thoát khỏi tên "yêu râu xanh", và trên đường chạy trốn sang nhà hàng xóm, cô đã nói với cảnh sát rằng Diemer đã dùng chai đánh đập cô rồi cưỡng bức. Cô cũng nói rằng hắn vẫn tiếp tục đuổi theo mình.

Nhưng khi cô đến nơi an toàn, Diemer cũng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó cảnh sát đã phát hiện hắn trốn trong nhà hàng xóm. Diemer đã đe dọa sẽ giết cảnh sát nếu họ cố tình xông vào bắt hắn.

Cảnh sát vũ trang đã được điều đến hiện trường, và cuối cùng họ đã thuyết phục Diemer ra đầu thú.

Sau khi biết rằng Diemer từng lãnh án 5 năm tù giam vì tội hiếp dâm năm 2004, thẩm phán Jamie Tabor đã quyết định tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo. Diemer sẽ phải ngồi tù ít nhất 5 năm trước khi được tòa xét khoan hồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại