Cuộc đời đau đớn của sao nữ "xấu nhất" phim Châu Tinh Trì: Điên loạn vì người yêu đột ngột qua đời

Diệp Lục |

Khác với những vai diễn vui vẻ trên màn ảnh, cuộc đời Uyển Quỳnh Đan lại đong đầy nước mắt và đớn đau.

Sao nữ "xấu nhất" trong phim Châu Tinh Trì

Sinh năm 1963 tại Hong Kong, Uyển Quỳnh Đan từ nhỏ đã làm quen với các sân khấu kịch. Thực tế, Uyển Quỳnh Đan sở hữu vẻ ngoài rất thanh tú với đôi mắt to và chiếc mũi cao ráo nhưng không hiểu sao cô cứ gắn bó với những vai diễn xấu xí.

Năm 1986, Quỳnh Đan có trong tay bộ phim đầu tay do đạo diễn Từ Khắc đảm nhận. Tuy bộ phim không quá thành công nhưng vai diễn Chung Sở Hồng của Quỳnh Đan nhận được nhiều đánh giá cao. 

Không lâu sau đó, Quỳnh Đan nhận lời mời đóng phim của Châu Tinh Trì và từ đó gắn bó với những bộ phim của vua hài Hong Kong. Có thể kể tên những bộ phim đi liền với tên tuổi của Quỳnh Đan là Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, Tế Công, Xẩm quan âm, Vua bịp...

Cuộc đời đau đớn của sao nữ xấu nhất phim Châu Tinh Trì: Điên loạn vì người yêu đột ngột qua đời - Ảnh 1.

 Có một sự trùng hợp là hầu hết các vai diễn Quỳnh Đan đều phải hóa trang cho xấu đau xấu đớn. Thậm chí các vai diễn mà cô phụ trách cũng thường là những người đàn bà chanh chua, xấu xí, ghê gớm.

Dù các vai diễn của Quỳnh Đan đều là vai phụ nhưng giới phê bình và khán giả đều phải thừa nhận rằng bất kỳ lúc nào cô xuất hiện đều có thể trở thành kinh điển.

Thập niên 90, cô được gán mác "nữ phụ xấu nhưng nổi tiếng nhất trong phim Châu Tinh Trì" và gắn chặt với phong cách diễn trào phúng.

Cô từng tâm sự: "Làm xấu trên màn ảnh có thể kiếm tiền, tại sao mình lại không làm chứ?". Cô cũng không hề ngần ngại việc phải đóng vai phụ hay vai chính bởi theo Uyển Quỳnh Đan, một bộ phim thì không thể ai cũng là vai chính và vai phụ cũng rất quan trọng đối với thành công của phim.

Chuyện tình đau đớn với Lam Chính Anh

Năm 1995, Uyển Quỳnh Đan nhận lời tham gia phim Cương thi đạo trưởng. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng quyết định này lại mang đến cho mình nhiều nước mắt đến vậy. Trong quá trình đóng phim, Uyển Quỳnh Đan và lam Chính Anh, nam diễn viên đảm nhận vai chính trong phim nảy sinh tình cảm và chính thức qua lại với nhau.

Ngày ấy, cả hai được báo chí Hong Kong gửi rất nhiều lời chúc phúc. Hai năm sau ngày công bố yêu nhau, Lam Chính Anh và Uyển Quỳnh Đan dọn về ở chung với nhau. Cả hai cũng ra mắt gia đình 2 bên để tính chuyện kết hôn.

Cuộc đời đau đớn của sao nữ xấu nhất phim Châu Tinh Trì: Điên loạn vì người yêu đột ngột qua đời - Ảnh 2.

Lam Chính Anh và Quỳnh Đan quan nhau khi đóng phim Cương thi đạo trưởng.

 Dư luận Hong Kong ngày ấy luôn hi vọng một đám cưới hoành tráng, ngọt ngào của Lam Chính Anh và Uyển Quỳnh Đan.

Nhưng "người tính không như trời tính", bởi ngày Uyển Quỳnh Đan khoác lên mình chiếc váy cưới sánh vai Lam Chính Anh vào lễ đường lại không thể nào diễn ra.

 Vài tháng trước ngày dự kiến cưới, Lam Chính Anh phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Không muốn làm khổ Uyển Quỳnh Đan, ông đã chủ động đề nghị chia tay, bỏ đi và dấu biệt tung tích của mình.

Đây được xem là khoảng thời gian đau đớn nhất trong cuộc đời Uyển Quỳnh Đan. Bởi còn gì đau đớn hơn khi bị chính người đàn ông mình chuẩn bị cưới nói lời chia tay và rời đi không tăm tích.

Nhưng có lẽ, ông trời còn thách thức sự chịu đựng của Uyển Quỳnh Đan khi chỉ vài tháng sau khi Lam Chính Anh rời đi, cô nhận được tin người cô yêu nhất không còn trên đời. 

Quá nhiều nỗi đau chồng chéo, Uyển Quỳnh Đan rơi vào trầm cảm, cô được gia đình đưa tới bệnh viên tâm thần để điều trị vì thường xuyên không làm chủ được hành vi.

Sau 3 năm tích cực điều trị, Uyển Quỳnh Đan mới có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Cuộc đời đau đớn của sao nữ xấu nhất phim Châu Tinh Trì: Điên loạn vì người yêu đột ngột qua đời - Ảnh 3.

 Sau khi Lam Chính Anh qua đời, Uyển Quỳnh Đan cứ âm thầm sống để chịu tang. Mãi tận 12 năm sau ngày Lam Chính Anh mất, Uyển Quỳnh Đan mới quyết định mở lòng mình để đến với người mới.

Cuộc đời đau đớn của sao nữ xấu nhất phim Châu Tinh Trì: Điên loạn vì người yêu đột ngột qua đời - Ảnh 4.

Quỳnh Đan và người chồng hiện tại.

 Nữ diễn viên từng tâm sự, cả hai gặp nhau trong một sự kiện và phải mất 5 năm theo đuổi, người chồng hiện tại mới chinh phục được Uyển Quỳnh Đan. Năm 2004, cô theo bạn trai sang Mỹ công tác và bí mật đăng ký kết hôn.

Sau 13 năm bên nhau, Uyển Quỳnh Đan vẫn chưa có con cái mặc dù cuộc sống vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc.





Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại