Cuộc đời cơ cực của Thanh Sói 'Hai Phượng' vừa qua đời ở tuổi 42

Trạch Dương |

Trước khi được khán giả biết đến nhiều với vai Thanh Sói trong "Hai Phượng", Thanh Hoa nhiều năm là diễn viên đóng thế. Cha mẹ mất sớm, nữ diễn viên phải bán cá nuôi hai em ăn học.

Diễn viên Thanh Hoa mất lúc 14h ngày 5/1 tại nhà riêng, sau thời gian trị bệnh ung thư dạ dày. Thông tin " Thanh Sói " của Hai Phượng mất ở tuổi 42 khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc.

"Em đã đóng góp và làm đẹp sự nghiệp của mình với tất cả sự cố gắng ấn tượng. Chắc mọi người sẽ nhớ đến một Thanh Hoa bặm trợn trên phim ảnh nhưng hiền hòa dễ mến ở ngoài đời. Cảm ơn vì đã có cơ hội được hợp tác với em", Ngô Thanh Vân chia buồn.

Trước khi xuất hiện ấn tượng trong Hai Phượng, Thanh Hoa có thời gian dài làm diễn viên đóng thế, "đóng những vai lướt qua không ai nhớ". Có thời gian, cô che giấu quá khứ bán cá ngoài chợ, sợ bị bạn bè khinh khi .

Cuộc đời cơ cực của Thanh Sói 'Hai Phượng' vừa qua đời ở tuổi 42- Ảnh 1.

Tạo hình Thanh Sói của diễn viên Thanh Hoa trong Hai Phượng.

"Thanh Sói" Thanh Hoa trong mắt đồng nghiệp

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ cô tôn trọng Thanh Hoa vì luôn hết mình với đam mê cascadeur . "Ôm em khi em thực hiện xong những pha hành động, trân quý những gì em làm. Chị ôm giữ kỷ niệm đẹp của chị em mình mãi trong lòng", Việt Hương chia sẻ.

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ anh có cơ hội làm việc với Thanh Hoa từ lúc nữ diễn viên còn là thành viên của đội cascadeur Quốc Thịnh . "Em là diễn viên đầy nghị lực. Lần cuối gặp Hoa là tại premiere Lật mặt 6 . Mong em yên nghỉ và cầu chúc những điều tốt lành nhất đến gia đình và các em của Hoa", nam đạo diễn viết trên trang cá nhân.

Hứa Minh Đạt chia sẻ anh luôn nhớ vai diễn Thanh Sói ấn tượng trong Hai Phượng . "Vai diễn mang về giải thưởng cho chị. Em còn nhớ khoảnh khắc chị hân hoan và vui sướng khi lên sân khấu, phát biểu vinh danh. Hai chị em còn ôm cúp chụp hình, giờ phải tạm biệt chị rồi. Cảm ơn chị, nữ diễn viên hành động hiền, dễ thương và nhiệt huyết đầy đam mê", anh chia buồn.

Cuộc đời cơ cực của Thanh Sói 'Hai Phượng' vừa qua đời ở tuổi 42- Ảnh 2.

Hình ảnh đời thường khắc hẳn vẻ bặm trợn của Thanh Sói trong Hai Phượng.

Diễn viên đóng thế Quốc Thịnh - người bạn đồng hành cùng Thanh Hoa trong vai trò cascadeur - trong nhiều năm chia sẻ Thanh Hoa là người mạnh mẽ, nghị lực dù có số phận kém may mắn. Cha và mẹ của nữ diễn viên qua đời cách nhau không lâu, lúc đó cô chỉ vừa 20. Hoa là chị cả phải lo cho gia đình bốn người. Điều đó giúp Thanh Hoa ngày càng mạnh mẽ, thay cha mẹ chăm sóc cho các em.

"Thanh Hoa dù được biết đến rộng rãi với vai Thanh Sói trong Hai Phượng nhưng vẫn duy trì công việc đóng thế, thường xuyên tập cùng nhóm. Sức khỏe cô ấy chuyển biến xấu khoảng hai tháng qua", cô chia sẻ.

Theo thông tin từ gia đình của diễn viên Thanh Hoa, cô nhập viện sau khi bệnh ung thư dạ dày chuyển biến xấu. Trong thời gian điều trị, cô hạn chế chia sẻ thông tin bệnh tình.

Lần cuối nữ diễn viên cập nhật bệnh tình trên mạng xã hội là tháng 11/2023. "Rồi đến lúc trâu bò cũng phải gục ngã", nữ diễn viên chia sẻ, bên dưới là nhiều lời động viên của đồng nghiệp.

Tang lễ diễn viên Thanh Hoa diễn ra từ 6-8/1. Lễ nhập quan diễn ra lúc 8h ngày 6/1, lễ động quan diễn ra lúc 6h ngày 8/1. Linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh, TPHCM.

Quá khứ bán cá ngoài chợ nuôi hai em ăn học

Trước khi bén duyên với nghề diễn viên đóng thế, Thanh Hoa là huấn luyện viên dạy võ tại trung tâm Văn hóa quận 4, TPHCM. Cô đi làm cascadeur do được người bạn rủ đến trung tâm diễn viên đóng thế, sau đó gắn bó hơn 15 năm.

Trong một lần trả lời truyền thông, Thanh Hoa nói đóng thế phải có đam mê, không phải ai cũng gắn bó. Nhiều lúc, nữ diễn viên đối mặt tình thế nguy hiểm như té từ trên cao, đập đầu vào tường, rơi tự do từ trên cao.

Thanh Hoa chia sẻ dù đối mặt tình thế nguy hiểm, diễn viên đóng thế như cái bóng, cứ lặng lẽ đến phim trường, sau đó ra về vì không được xem trọng. Có thời gian, cô mất thiện cảm với "diễn viên chuyên nghiệp".

"Tôi chỉ nghĩ mình không kiếm sống bằng nghề này nên không bon chen. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nói nhiều lúc cô thấy bạc bẽo vì đứng sau vinh quang người khác nhưng không được quan tâm tới, bị thương thì chịu do đó là công việc của cascadeur. Người mà cô ngưỡng mộ là Ngô Thanh Vân. Cô được "Hai Phượng" đối đãi bình đẳng, lấy ghế cho ngồi trong quá trình đóng phim chung.

Cuộc đời cơ cực của Thanh Sói 'Hai Phượng' vừa qua đời ở tuổi 42- Ảnh 3.

Cuộc đời cơ cực của Thanh Sói 'Hai Phượng' vừa qua đời ở tuổi 42- Ảnh 4.

Diễn viên Hoa Trần không chia sẻ tình trạng sức khỏe trong thời gian điều trị ung thư dạ dày.

 Cô cũng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đến trưởng nhóm cascadeur Quốc Thịnh. Nữ diễn viên cho biết Quốc Thịnh không đánh đổi tính mạng của đồng nghiệp, anh em chỉ vì vài đồng.

Diễn viên Thanh Hoa cho biết cô từng làm đủ nghề để nuôi các em ăn học, kể cả việc bán cá ngoài chợ. Có thời gian, cô mặc cảm, không dám chia sẻ chuyện, giấu kín vì sợ bị khinh khi.

Nhưng sau này nhìn lại, nữ diễn viên nói chính nghề bán cá giúp cô có thu nhập nuôi các em. Cô bỏ học từ lớp 5, phụ mẹ bán cá vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm cô ngoài 20, cha mẹ lần lượt qua đời trong vòng 3 năm.

"Hai em đang tuổi ăn học, tôi không biết làm gì nuôi hai em khi không có bằng cấp. Tôi bán cá giống mẹ và công việc này là ơn nghĩa với chị em tôi", nữ diễn viên nói.

Lúc đóng Hai Phượng, cô đang học năm cuối Đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Nữ diễn viên chia sẻ dù không biết sau này việc học có giúp cô có việc không, nhưng nếu không có kiến thức sao nói chuyện được với các em. "Tôi quyết tâm cao để chứng minh cho các em thấy tôi cũng học được như các em", cô chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại